Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 4
Nghĩ Thế Nào Làm Như Thế

Có nên nói về tư thế tính giao không? Tôi (tác giả) đã do dự nhiều trong chuyện này. Đó là vấn đề ai cũng thích thú nhưng cũng là vấn đề ai cũng né tránh ở chỗ công khai đông người. Người ta có thể nói đến nó trong khi chuyện phiếm hoặc giữa hai vợ chồng ở nơi phòng the nhưng không thể đàng hoàng bàn luận ở chỗ đông người. Bạn có thể mở lớp huấn luyện dạy người ta cách uốn tóc, trang điểm, làm đẹp nhưng chưa thấy có ai mở lớp dạy tư thế tính giao. Các chuyên gia tình dục cũng chỉ nói qua loa về chuyện này mà thôi. Lực lượng văn minh của xã hội đã biểu hiện hết sức nhỏ nhoi trong vấn đề này, chưa bao giờ giải thích lý do tại sao không được đường đường chính chính xem xét vấn đề này nhưng đã thành công ở chỗ làm cho mọi người tự giác giữ câm lặng.
Nhưng vì thế mà chê trách nền văn minh hiện đại cũng là không công bằng. Nhà khoa học tình dục của nền văn minh hiện đại chưa bao giờ né tránh vấn đề này. Họ nói tư thế tính giao là sự thích ứng tích cực giữa hai thân thể khác nhau, là biện pháp hiệu quả duy trì sinh hoạt tình dục hoà hợp lâu dài. Đối với một số người có bệnh hoặc tàn tật, tìm ra được một tư thế tính giao hay nhất thực sự là một cái phúc lớn.
Việc nghiên cứu tư thế giao hợp có lợi cho loài người nhưng lại không thể làm rầm rộ, tuy đây là một hiện tượng mâu thuẫn nhưng không thể vì thế mà coi người hiện đại là ngu muội. Nó thể hiện trình độ phát triển văn minh hiện đại. Biết che dấu là một điều tiến bộ, không che dấu tí gì cũng chẳng phải là văn minh, cuộc sống tinh thần phong phú của nhân loại đòi hỏi giữ kín chuyện cá nhân, cứ nói công khai hết ra sẽ phá hoại tâm lý giữ kín chuyện tình dục đã hình thành từ lâu đời, do đó gây ra chứng tâm lý thất thường, sẽ làm mất hết niềm khoái lạc và hưng phấn thu được do sự kín đáo đó. Do đó thấy bàn luận rầm rộ không hề kiêng kỵ về tư thế giao hợp là một cách làm không thích hợp, nhưng hướng dẫn một cách hạn chế và có nguyên tắc lại là một việc làm cần thiết.
Trước hết chúng tôi xin nói về quan niệm chính đáng và bất chính của loài người đối với tư thế giao hợp: Đa số các dân tộc trên thế giới đều áp dụng tư thế giao hợp nam ở trên nữ ở dưới. Sự giống nhau đó không phải là ngẫu nhiên. Cách tính giao mặt áp mặt, đặc điểm sinh hoạt tình dục là nam dẫn dắt nữ bước theo, cấu tạo khác nhau của cơ quan sinh dục nam nữ, những nhân tố đó đã quyết định việc loài người dùng tư thế tính giao này, không cần ai phải ra lệnh cả, và cũng chẳng cần phải được một hội nghị quốc tế nào chấp thuận, việc đó trong một thời gian đã được phổ cập rộng rãi. Do đó loài người đã đương nhiên coi đó là tư thế chính đáng và ta thấy chính đáng và bất chính đều là một thứ quy định nhân tạo, chính sức mạnh của tập quán và tập thể đã chi phối nó. Giá như lúc đầu loài người đã áp dụng một tư thế khác thì ta sẽ coi cái tư thế ngày nay đang áp dụng là bất chính. Giả thiết nói trên không phải là chuyện hư cấu thuần tuý.
Chính đáng và bất chính đã gây ra ảnh hưởng rất xấu cho loài người, về cơ bản nó đã cấm đoán trí tưởng tượng và sức sáng tạo của con người về mặt này. Dù có người khổ công nghiên cứu thu được kết quả cũng không được người khác tiếp thu mà trái lại còn bị coi là bất chính và bác bỏ. Người cổ xưa biết nhiều, người hiện đại biết được chẳng là bao, đó đều là do ý thức về sự bất chính này gây ra và nó cũng là nguyên nhân làm cho tri thức về mặt này cứ giảm sút dần từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Để nghiên cứu tư thế giao hợp một cách nghiêm túc và khoa học, trước hết phải phá bỏ quan niệm sai lầm cho rằng chỉ có một tư thế duy nhất là chính đáng còn các tư thế khác đều là bất chính. Vậy ngoài tư thế tiêu chuẩn nam trên nữ dưới ra còn có tư thế nào khác? Mong các bạn phát huy hết trí tưởng tượng. Về mặt này trí tưởng tượng của loài người thua xa thực tiễn. Về mặt này, chẳng cần tra cứu sách vở, người giàu trí tưởng tượng đã có thể nghĩ ra ngay trong đầu óc mình. Nếu bạn còn muốn kiểm nghiệm thêm, hãy mời vợ mình giúp đỡ. Nói tóm lại, bạn thấy nên thế nào hãy cứ làm như thế, bạn nhận thấy nó như thế nào là nó đúng như thế.
Động cơ thường thấy nhất của con người khi thay đổi tư thế tính giao truyền thống là để thích ứng với trạng thái cơ thể của mình. Con người không phải là một sản phẩm được chế tạo bởi một dây truyền sản xuất tự động, không thể hoàn toàn giống hệt nhau. Vợ chồng sống chung, sao tránh khỏi có kẻ béo người gày, kẻ cao người thấp. Ngoài ra cấu tạo sinh lý từng người có khác nhau, ví dụ ở nữ có cửa âm đạo hơi cao hoặc hơi thấp, ở nam có dương vật cương cứng với góc độ lớn, hoặc nhỏ. Các điều kiện khác nhau đó đề ra các yêu cầu khác nhau đối với tư thế tính giao. Trạng thái cơ thể còn có thay đổi, ví dụ vợ có mang bụng to ra, tuổi nhiều béo ra, bị thương, bị bệnh v.v... những trường hợp khó tránh được đó trong cuộc sống đều thách thức tư thế tính giao truyền thống. Chỉ có hai cách đối phó với tình hình nói trên một là kiềm chế tình dục, thầm lặng chịu tội. Hai là tìm ra một tư thế thích hợp. Rõ ràng cách thứ hai là khôn ngoan hơn.
Một động cơ thường thấy khác nữa là đi tìm cảm giác mới trong sinh hoạt tình dục, khắc phục tình trạng đơn điệu, máy móc trong hành vi tính giao. Người khác với động vật, động vật giao phối là để phát triển nòi giống, còn mục đích tính giao của người lại vừa để phát triển nòi giống vừa để được khoái lạc. Theo đà tiến bộ của xã hội, loài người ngày càng coi trọng mục đích thứ hai. Đã thế thì cũng phải thay đổi phương thức tính giao, không nên cố định, có thay đổi mới làm cho sinh hoạt tình dục được đổi mới, cố định bất biến sẽ làm cho sinh hoạt tình dục trầm lắng, vô vị. Cả một đời người mà cứ y xì không chịu thay đổi thì có gì mà đáng huyênh hoang. Theo ý kiến của các chuyên gia tình dục, sinh hoạt tình dục lý tưởng phải là tìm ra các phương thức thuận tiện nhất thoải mái nhất.
Việc thay đổi tư thế tính giao cần tuân thủ ba nguyên tắc sau: tự nguyện, thoải mái và sáng tạo. Sinh hoạt tình dục là hoạt động chung của hai người, bạn muốn thay đổi phương thức đã thành thói quen thì phải được đối phương đồng ý. Nếu đối phương không muốn hoặc không thích thì chớ có thử nghiệm đơn phương, như vậy chỉ làm cho đối phương mất hứng và ý nghĩa của việc thay đổi cũng không còn.
Ngoài ra còn cần theo nguyên tắc thoải mái. Chỉ cần cả hai bên đều cảm thấy thoải mái thì tư thế tính giao nào cũng được. Nếu không cảm thấy thoải mái dễ chịu thì dù tư thế đó được nhiều người áp dụng cũng vẫn phải bác bỏ. Trong lĩnh vực này không cần chạy theo mốt. Tất nhiên có thoải mái dễ chịu hay không, phải được kiểm nghiệm qua thực tiễn.
Sinh hoạt tình dục cần giàu sắc thái, do đó cả hai vợ chồng cần phát huy đầu óc sáng tạo. Ở đây chúng tôi không nói một chút nào về tư thế tính giao cụ thể là muốn dành ra một không gian rộng lớn cho trí sáng tạo của các bạn. Đây là một thứ sáng tạo hoàn toàn vui vẻ, thành công tất nhiên là mừng rồi, nhưng thất bại cũng vẫn được lạc thú trải qua thực tiễn thử nghiệm. Sáng tạo này sẽ mang lại thú vui vô hạn cho các bạn, làm cho sinh hoạt tình dục của các bạn phong phú nhiều màu sắc.
Để theo đuổi cuộc sống vui tươi, xin các bạn hãy ra sức sáng tạo!