Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 2
Công Trình Yêu Đương Trong Tuần Trăng Mật

Rời khỏi đêm tân hôn đắm say, hai vợ chồng dắt tay nhau bước vào giai đoạn tuần trăng mật. Tuần trăng mật vốn dịch từ nguyên văn tiếng Anh Honey moon, ý nghĩa rõ ràng quá, tháng đầu tiên sau ngày cưới ngọt như mật. Trong tuần trăng mật tất nhiên tâm tình vui vẻ thoải mái, tình yêu nóng bỏng nhưng chủ yếu là nói đến hương vị ngọt ngào của sinh hoạt tình dục. Trong đời người, khát vọng tình dục thời kỳ đó là cuồng nhiệt nhất, hai vợ chồng tham gia sinh hoạt tình dục hăng hái nhất, nhịp tính giao dày đặc nhất. Kết quả điều tra cho thấy phần lớn các cặp vợ chồng dung hợp với nhau đều cho rằng mức độ thoả mãn tình dục trong thời kỳ đó là cao nhất. Nhưng con số thống kê phản diện khiến ta phải do ngại. Một công trình nghiên cứu về tuần trăng mật cho thấy khoảng 20% cặp vợ chổng xuất hiện vấn đề rắc rối về tình dục trong thời kỳ đó. Hai mặt chính diện và phản diện đó đã cho ta một lời nhắn nhủ bổ ích, tuần trăng mật có hạnh phúc không chủ yếu do sinh hoạt tình dục quyết định.
Nhận thấy tầm quan trọng của sinh hoạt tình dục trong tuần trăng mật, một số chuyên gia tình dục đã nêu ra ý tưởng thiết kế “công trình yêu đương". Họ cho rằng tuần trăng mật là thời kỳ vợ chồng mò mẫn sinh hoạt tình dục, kết quả mò mẫm này làm nảy sinh nhiều sở thích theo thói quen. Các sở thích này sẽ còn xuất hiện nhiều lần trong quan hệ tình dục sau này, thậm chí có một số sở thích kéo dài suốt đời. Nếu các sở thích này là tích cực và bổ ích thì không sao, nhưng nếu nó là vô bổ, thậm chí bệnh hoạn thì tai hại lớn lắm. Ví dụ có một cặp vợ chồng mới cưới đều khoẻ mạnh, trong tháng tân hôn đầu tiên hàng ngày tính giao 1- 3 lần, lâu ngày thành thói quen, ngày nào không làm tình là khó chịu, một năm sau chồng mắc chứng mất tinh dịch nên vô sinh. Sự mò mẫm tình dục trong tuần trăng mật không phải đều thành công và vui vẻ cả, đôi khi có cả thất bại và đau khổ. Ví dụ cứ hí hoáy mãi mà vẫn không tìm được phương thức tính giao vừa ý nên cảm giác phiền lòng về tình dục ngày càng mạnh, cuối cùng mắc chứng mất hưng phấn tình dục. Mò mẫm không thích hợp còn có thể sinh ra quan niệm sai lầm về tình dục, ảnh hưởng tới khoái lạc tình dục về sau. Ví dụ có chị không chịu tiếp thu phương thức tính giao của chồng vì cho rằng đó là một việc không đứng đắn, do đó sinh ra tâm lý cố chấp, có phản cảm với bất kỳ phương thức mới nào.
Công trình tình yêu là bản thiết kế tổng thể toàn bộ giai đoạn tuần trăng mật, đề ra mục tiêu sát thực tế khả thi, hai vợ chồng cùng phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu đó, xây dựng được mô hình đúng đắn về sinh hoạt tình dục hoà hợp. Nói một cách đơn giản, coi giai đoạn này là một lớp học tập sinh hoạt tình dục, cần học nhiều khoa mục, khoa mục nào cũng đủ điểm (tốt nhất được điểm cao nhất) mới được tốt nghiệp, rồi mới bắt đầu sinh hoạt tình dục chính quy, hoà nhịp của hai vợ chồng.
Khoa mục chủ yếu của công trình yêu đương là nghệ thuật làm tình, trình độ nắm nghệ thuật này có nhiều bậc cao thấp khác nhau. Giống như chơi đàn violon, tuy chất lượng đàn tốt xấu khác nhau nhưng dù chỉ là một chiếc đàn tầm thường mà rơi vào tay nghệ sĩ bậc thầy về violon là Be coni thì tiếng đàn cũng sẽ thánh thót làm say đắm lòng người. Đàn dù tốt đến đâu mà rơi vào tay một người vụng về trong âm nhạc thì thính giả cũng đành phải bưng tai chào thua. Đã biết như vậy thì hai vợ chồng nên xoá bỏ tâm lý thẹn thùng trong tuần trăng mật, cùng nhau học một số kiến thức về tình dục. Học tập có nhiều cách, có thể học qua sách báo, cũng có thể học những người lớn tuổi đã trải đời. Hỏi những người cùng lứa tuổi là không thích hợp lắm. Hiểu biết của họ về mặt này có thể chưa phải là những kinh nghiệm đã chín mà có khi cũng chỉ là nghe hơi nồi trõ, nghe thì rất thú vị nhưng ít giá trị thực dụng. Có thể họ không cố ý lừa dối bạn nhưng bạn sẽ là người chịu tai hại, thiệt thòi. Ví dụ có một anh thanh niên mới cưới vợ không lâu, nghe bạn bè nói có một loại thuốc làm tăng thời gian cương cứng của dương vật, thế là không tiếc tiền mua luôn. Dùng thuốc này quả nhiên công hiệu nhưng rồi bị rụng tóc và lông mi, khi thực hiện tính giao còn cảm thấy đau. Rõ ràng thuốc này có hại cho sức khoẻ.
Sau khi nắm được một số kiến thức về tình dục, cần đem ra vận dụng. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, vận dụng còn khó hơn việc học và cũng quan trọng hơn việc học. Cái học được mới là lý thuyết do người khác tổng kết, không nhất định đã thích hợp với bạn. Ví dụ bạn học biết được kích thích vào vùng nhạy cảm là có thể làm tăng thêm mức độ hưng phấn nhưng do cơ chế sinh lý của vợ chồng bạn có khác nên bộ phận đó đối với người khác là vùng nhạy cảm nhưng đối với bạn lại chai lỳ chẳng có phản ứng gì. Do đó phương pháp làm cho người khác khoái lạc là vô dụng đối với bạn. Về mặt này cứ nhìn mèo vẽ hổ, nghe hơi nồi trõ là không ổn.
Nam nữ có khác nhau về thái độ đối với việc vận dụng nghệ thuật tình dục. Nói chung, nam nhiệt tình hơn nữ trong chuyện này, tỏ ra tích cực, hăm hở, còn nữ thường tỏ thái độ dửng dưng, cá biệt còn có người sinh ra phản cảm đối với chồng. Hai vợ chồng cần thông cảm nhau, nam cần biết tâm lý của vợ, sự dửng dưng của vợ có khi chỉ là vờ vĩnh, miệng nói khác với bụng nghĩ, nói thì ra vẻ thờ ơ nhưng trong lòng cũng cuồng nhiệt không kém gì chồng, chẳng qua e thẹn không dám nói mà thôi. Nhưng cần chú ý, chồng cần giải thích cho vợ rõ việc làm thử là nhằm mục đích lâu dài, có lợi cho cả hai người như vậy mới không đụng chạm đến lòng tự tôn của vợ. Vì vợ thường là người bị động trong tình dục, bạn chỉ sơ ý một chút là sẽ bị vợ hiểu nhầm là coi thường hoặc thô lỗ. Người vợ nên thông cảm với dụng ý chân thật của chồng. Dù thấy kém thoải mái cũng không nên đổ lỗi cho chồng. Ví dụ có chị vợ lúc đó thấy khó chịu đã mắng chồng là "Quỷ dâm dật, chỉ cần nói cho sướng miệng, đâu có biết đã dập tắt hết nhiệt tình của chồng, việc cải tiến hành vi tính giao từ đó trở thành vô vọng”.
Vợ chồng mới cưới chưa quen với sinh hoạt tình dục, động tác sao tránh khỏi vụng về, nhân dịp tuần trăng mật có hưng phấn cao về tình dục, có thể đem kiến thức về tình dục ra vận dụng, sẽ ngày càng thành thạo. Thành thạo rồi sẽ khéo léo, đó là một chân lý. Muốn tiến từ chỗ vụng về tới chỗ thành thạo, điều mấu chốt là hai vợ chồng phải phối hợp với nhau chặt chẽ. Sự phối hợp này có hai mặt, một mặt là phối hợp động tác, một mặt nữa là phối hợp tâm tư. Nói một cách tương đối phối hợp động tác dễ làm, nói chung nữ theo sự dẫn dắt của nam, giống như khi khiêu vũ nam đến một bước nữ cũng phải tiến theo. Bạn có thể vận dụng kinh nghiệm phối hợp nam nữ trong khiêu vũ vào sinh hoạt tình dục, hai người tuy khác mà lại đồng lòng. Nam tuy giành quyền chủ động nhưng không được lạm dụng quyền đó, cần quan tâm đến tình hình thực tế và nhu cầu của đối phương rồi mới quyết định tiến bước ra sao, theo nhịp độ tiết tấu nhanh hay chậm, nữ tuy bước theo nhưng chớ để mình biến thành tượng gỗ, đừng để cho nam cứ giật dây mình mới cử động, cần có tinh thần chủ động, tích cực phối hợp. Ví dụ nữ có thể dẫn dắt bàn tay và dương vật của nam đặt vào đâu, chỉ có mình biết vị trí nhạy cảm nhất của bản thân.
Phối hợp tâm tư là hiểu lòng nhau, một bên nghĩ gì là không cần nói ra bên kia cũng hiểu. Đó là một cảnh giới lý tưởng trong sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng. Nói chung người vợ rất thích thú chuyện đó, mong muốn mọi cái đều không cần nói cũng hiểu nhau, lặng lẽ hưởng thụ cái dịu ngọt của tình yêu. Người chồng cũng không muốn để tiếng nói quấy rối tiến trình sinh hoạt tình dục nhưng họ lại không hiểu được tâm tư của vợ nên cứ lên tiếng hỏi han khiến cho vợ mất cả hứng. Do giao lưu tâm tư không kịp thời, kém chuẩn xác nên làm mất vui, hiện tượng này thường xảy ra trong quan hệ tình dục của hai vợ chồng. Mỗi khi xảy ra trường hợp đó vợ bao giờ cũng oán trách chồng sơ ý, còn chồng lại cảm thấy ấm ức. Nói đúng ra, không nên trách bất cứ bên nào, phối hợp tâm tư thông cảm nhau khác với phối hợp động tác, không thể một sớm một chiều đã làm được. Nó phải là kết quả của cuộc sống chung lâu dài, là tích luỹ của vô số kinh nghiệm, cần có thời gian và có cố gắng nhiều. Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng đến phối hợp tâm tư là có một số phụ nữ suy nghĩ thiếu thực tế. Họ cho rằng chỉ cần yêu nhau chân thành là tâm tư hai người tự nhiên sẽ hoà hợp, không hoà hợp có nghĩa là chưa có tình yêu chân thành, sâu sắc. Suy nghĩ như vậy cũng có lý, nghe nói giữa người với người có cảm ứng tâm linh, dù ở cách nhau chín núi mười sông vẫn có thể thông nhau trong tâm linh, nhưng nói chung con người bình thường không có năng lực này. Đối với con người bình thường, tâm linh dung hợp cần có điều kiện, cần đến ám hiệu. Ví dụ muốn được tiếp tục vuốt ve thì chỉ cần thì thào một tiếng, hôn một cái nhẹ, hoặc làm động tác tay, động tác đùi là đối phương đã chung sống lâu ngày hiểu được ngay. Nếu không lộ ra một tín hiệu nào thì làm sao đối phương biết được ý bạn muốn gì. Thế mà có những phụ nữ cứ một mực nghĩ như thế, làm như thế. Họ không thấy tâm tư thông nhau cũng cần có môi giới, chỉ có khác ở chỗ môi giới đó không phải là ngôn ngữ thành tiếng mà là ngôn ngừ câm. Người vợ còn cần hiểu rằng dùng thứ ngôn ngừ câm đó để phản ứng sẽ không những làm cho chồng được kích thích thêm mà còn có tác dụng dẫn dắt để chồng biết rõ vợ đang ở trong trạng thái tâm lý nào, thuộc giai đoạn phản ứng tình dục nào, do đó chồng mới biết để làm động tác cho phù hợp.
Trọng điểm bồi dưỡng nghệ thuật sinh hoạt tình dục trong tuần trăng mật là học tập nhưng cũng không nên quên sáng tạo. Sinh hoạt tình dục là một thứ thể nghiệm giàu cá tính, cái đắng cay ngọt bùi chỉ riêng mình biết, người khác không thể hiểu được cảm thụ của bạn ra sao, do đó kiến thức học được chưa chắc đã dùng được Vì vậy cần đề xướng sáng tạo, chỉ có sáng tạo mới làm cho sinh hoạt tình dục giàu màu sắc mang lại khoái lạc thực sự. ví dụ bạn có thể sáng tạo ra tư thế tính giao mới, góc độ này chưa ổn thì xoay sang dùng góc độ khác, tư thế này chưa thoải mái thì đổi sang tư thế khác. Hoàn cảnh sinh hoạt tình dục cũng cần có sáng tạo, ví dụ chuyển từ làm tình trong buồng ngủ vào nhà tắm, phòng sách, từ trên giường sang ghế xô pha, hoặc trên sàn nhà, như vậy cũng đều là sáng tạo cả. Lợi dụng vài thứ vật dụng bình thường sáng tạo ra một vài chuyện nhỏ sẽ thú vị vô cùng. Ví dụ như lợi dụng cái gương có thể đẻ ra lắm chuyện tân kỳ. Đặt lại gương trên tường theo một góc độ mới, phương vị mới, có thể gây ra hiệu quả không ngờ. Lắp gương trên trần nhà cũng là một sáng kiến độc đáo. Tóm lại thời kỳ trăng mật có nhiều chuyện hay lắm, bạn cứ chịu khó động não suy nghĩ sẽ thấy.
Thông qua sáng tạo còn có thể làm sâu thêm nhận thức chính xác đối với sinh hoạt tình dục, đây cũng là một thành phần quan trọng của công trình yêu đương trong tuần trăng mật. Đôi vợ chồng lấy nhau đã lâu nói chung không còn gì phải lo ngại trong sinh hoạt tình dục, còn các cặp vợ chồng mới cưới sẽ có đủ mọi thứ băn khoăn, lo ngại. Phần lớn những lo ngại này là thừa, thậm chí còn là kỳ cục nữa. Ví dụ có chị sợ tình dục của mình bộc lộ ra, khi xuất hiện hưng phấn cứ nằm im không cựa quậy, không dám nói. Trong sinh hoạt tình dục, họ không những kéo kín rèm che cửa sổ, tắt đèn mà còn dùng khăn che mặt. Lại có chàng nghe nói có người tính giao một ngày vài lần, lo sợ nhịp độ tính giao của mình không đúng định mức nên tuy không có nhu cầu vẫn cứ hoàn thành định mức hàng tuần. Có người sợ thụ thai nên khi tính giao cố kìm hãm xuất tinh. Còn có người cảm thấy mắc tội trong sinh hoạt tình dục, cứ mỗi khi làm tình lại thấy có tội, ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai. Theo kết quả điều tra, phần lớn các chứng thiếu cao trào tình dục của nữ, liệt dương của nam do nguyên nhân thần kinh đều hình thành trong thời kỳ trăng mật. Để xoá bỏ các quan niệm sai lầm này, cần có sự chỉ đạo của chuyên gia và giáo dục về tình dục nhưng biện pháp tốt nhất là phải hành động. Ví dụ bạn sợ tính giao thì hãy mạnh dạn thực hành tính giao đi, sẽ không sợ nữa. Bạn sợ không có cao trào vậy hãy đừng nghĩ đến nó làm gì, thế là bạn sẽ có cao trào. Các chuyên gia tình dục cho biết những phụ nữ thiếu cao trào tình dục thường là do gánh nặng về tinh thần lớn quá. Nếu sinh hoạt tình dục với tâm tình thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ thì chị nào cũng sẽ có cao trào hết. Theo điều tra của ông Kinsey và kết quả thực nghiệm của hai ông bà Mastess, đại bộ phận phụ nữ đều có năng lực này. Do đó thấy chỉ cần chịu khó thực hành, phát huy hết năng lực tiềm tàng của bản thân là có thể xoá bỏ được mọi sư lo nghĩ.
Công trình yêu đương còn có một số nội dung khác nữa, ở đây xin miễn nói thêm. Tóm lại mọi kiến thức liên quan đến tình dục, con người ta đều trải qua một quá trình từ không biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều. Vì vậy bạn cần đưa mọi điều chưa biết hoặc còn ít biết vào bản thiết kế tổng thể của công trình yêu đương.