Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Phần XIII - Chương 1
Quan Niệm Về Sinh Hoạt Tình Dục

Bạn có biết chăng?
 Sinh hoạt tình dục tiêu hao rất nhiều thể lực phải không?
 Vợ chồng phải cùng đạt tới cao trào tình dục mới là sinh hoạt tình dục thành công hay sao?
 Tại sao nam cao hơn nữ?
 Tinh dịch từ âm đạo chảy ra sau khi tính giao có phải là hiện tượng bình thường không?
 Tắm nước nóng có hại cho tình dục không?.
 Chảy mồ hôi trong khi tính giao có hại không?
 Ái nam ái nữ có kết hôn được không?
 Hôn hít có làm chết người không?
 Thuốc cường dương có tốt không?
 Thế nào là chứng đột tử trong tính giao? Thế nào là chứng "thụt vòi"?
 Uống rượu có làm tăng thêm tình dục không?
 Cắt bỏ tinh hoàn thì sao?
 Sau khi cắt bỏ bầu vú sẽ có thay đổi gì trong sinh hoạt tình dục? Cắt bỏ tử cung thì sao?
Lơ mơ và nghi hoặc về tình dục là một trong những lơ mơ và nghi hoặc lớn nhất của loài người. Loài người từ khi ăn hang ở hốc phải trải qua vài chục vạn năm dài lê thê mới tiến được vào các nhà lầu của xã hội văn minh. Biển cả biến thành ruộng dâu, núi cao trở thành đầm lầy, nhưng trong khoảng thời gian đó loài người vẫn cứ vấn vương trong sự mê muội và mập mờ về tình dục.
Nghi hoặc về tình dục là một trong những nghi hoặc phổ biến nhất của loài người.
Bất kỳ ai, dù ở vào địa vị hiển hách đến đâu, tri thức uyên thâm đến đâu, trên cho tới đại quan vua chúa, dưới cho đến đám bình dân, trong lịch sử sinh hoạt tình dục khó hở ra ngoài của họ, không ai là không có nghi vấn về tình dục. Có người đến khi chết vẫn chưa bao giờ dám nói điều nghi hoặc về tình dục của mình cho người khác đành mang theo tâm trạng phân vân, nghi hoặc mà rời cõi nhân gian.
Nghi hoặc về tình dục sinh ra trong xã hội loài người không phải là ngẫu nhiên. Loài người đã từng có một giai đoạn lịch sử cấm dục rất dài và có tập quán giữ kín chuyện tình dục, nói đến là e thẹn, biết đến là xỉ nhục. Quan niệm này đã ăn sâu vào ý thức con người. ít nói đến nó, không nói đến nó trở thành qui phạm hành vi tiêu chuẩn. Nhưng khát vọng tìm hiểu về tình dục của con người giống như thuỷ triều cuồn cuộn dâng lên, không ai có thể ngăn cản. Sự khác nhau to lớn giữa khát vọng đó và sự cấm dục đã buộc con người phải dùng nhiều thứ suy đoán thiếu khoa học bù đắp lại. Kết quả không nói cũng rõ, nhận thức của con người đối với tình dục thành ra có màu sắc quái gở, xa thực tế: có cả quan niệm tin vào quỉ thần, lại có cả quan niệm hoang đường quái lạ và đúng sai lẫn lộn, nghi hoặc, mơ hồ v.v...
Đáng mừng là còn có cả những nhận thức khoa học, đúng đắn về tình dục. Dưới đây chúng tôi xin lần lượt trình bày các điều đó để uốn nắm lại các quan niệm thiếu chính xác giải đáp các điều nghi vấn, giải toả mọi điều phiền muộn về tình dục.
1 Sinh Hoạt Tình Dục Có Tiêu Hao Nhiều Thể Lực Không?
Rất nhiều người cho rằng sinh hoạt tình dục tiêu hao rất nhiều thể lực. Các chuyên gia tình dục cho biết suy nghĩ đó là quá cường điệu. Dựa theo máy móc ghi đo, mỗi phút trong sinh hoạt tình dục chỉ tiêu hao rất ít năng lượng, ngang với năng lượng bỏ ra khi khiêu vũ, dọn tuyết rơi. Nói chung một nam trung niên mỗi tuần sinh hoạt tình dục hai lần, mỗi lần kể từ khi bắt đầu đến khi đạt được cao trào dài khoảng 16,3 phút, trên thực tế từ khi hai bộ phận sinh dục tiếp xúc đến khi đạt cao trào dài 10 phút. Theo con số thống kê đó, một nam trung niên mỗi tuần dùng vào sinh hoạt tình dục một số thời gian chỉ bằng 0, 3% thời gian hoạt động trong một ngày. Năng lượng tiêu hao trong hoạt động do thời gian hoạt động và cường độ hoạt động quyết định, thời gian xảy ra cao trào tình dục rất ngắn, cả quá trình sinh hoạt tình dục chỉ kéo dài 10-15 phút. Vì vậy sinh hoạt tình dục chỉ là một loại hoạt động trong thời gian ngắn, dùng sức vừa phải mà thôi.
2. Có Thời Gian Tiêu Chuẩn Cho Một Lần Tính Giao Không?
Các chuyên gia tình dục cho rằng điều hiểu lầm lớn nhất của con người đối với tình dục là ở chỗ họ nghĩ rằng có một thời gian cố định cho mỗi lần tính giao. Thời gian này có khác nhau tuỳ theo từng người, có thể chênh lệch rất lớn giữa người này với người khác. Một nhà khoa học Liên Xô năm 1977 đã quan sát 10 cặp vợ chồng, phát hiện thấy thời gian trung bình một lần tính giao của một người đàn ông khoẻ là khoảng hai phút. Kết quả này khớp với kết quả điều tra của Kinsey năm 1948. Nhưng theo kết quả điều tra 100 cặp vợ chồng của Gibahad năm 1966 thì thời gian đó là 4-7 phút. Năm 1978 có người điều tra các cặp vợ chồng trẻ ở Mỹ thấy thời gian đó là khoảng 10 phút. Còn có người phát hiện thấy thời gian tính giao của nhiều cặp vợ chồng rất dài, từ vài chục phút tới 1-2 giờ. Có người cho rằng bất kể thời gian dài ngắn ra sao, chỉ cần hai bên cảm thấy thú vị, vui vẻ là được. Quan điểm này xem ra có lý.
3. Có Phải Thời Gian Tính Giao Càng Dài Thì Bên Nữ Càng Khoái Lạc Không?
Về lý luận điều đó là đúng. Kéo dài thời gian tính giao một cách thích đáng sẽ làm cho bên nữ được thoả mãn nhất. Nhưng vấn đề này cũng có khác nhau tuỳ theo từng người. Năm 1966 Gibahad đã điều tra bằng cách phỏng vấn 964 phụ nữ, một số lớn đều nói họ đạt được cao trào tình dục sau một thời gian tương đối ngắn. 27% nói họ đạt được cao trào sau khoảng 1 phút, 61-62% nói thời gian đó là khoảng 12 phút, 50% nói cần 1- 11 phút. Ngoài ra bên nữ có được thoả mãn nhiều nhất không đơn thuần do thời gian đó quyết mà còn do nhiều nhân tố khác nữa, ví dụ bên nam có làm động tác chuẩn bị đầy đủ không, tâm tình bên nữ có vui vẻ không v.v...
4. Nhịp Độ Tính Giao Bình Thường Là Bao Nhiêu?
Vấn đề này rất khó nói. Tuổi tác khác nhau, thời kỳ khác nhau, tuỳ người khác nhau, sẽ nhịp độ tính giao trong 1 tuần lễ sẽ có số lần khác nhau. Chỉ cần hai vợ chồng cảm thấy thoải mái, vui vẻ, được thoả mãn nhiều nhất thì đó chính là tiêu chuẩn bình thường.
5. Hai Vợ Chồng Phải Đồng Thời Đạt Được Cao Trào Mới Là Sinh Hoạt Tình Dục Trong Công Hay Sao?
Hai vợ chồng cùng đạt tới cao trào tình dục một lúc vẫn là ước vọng của mọi người nhưng có khi đó chỉ là điều mơ ước mà thôi. Theo thống kê, 90% các cặp vợ chồng không đồng thời đạt tới cao trào. Nếu cứ khăng khăng theo đuổi lý tưởng đó thì trên thực tế có thể làm cho một bên hoặc cả hai vợ chồng sinh ra chán ghét tình dục. Để đạt được thể nghiệm tình dục hoàn mỹ, hai vợ chồng nên hết sức để cho tâm tư được thư giãn, trong lòng tràn đầy cảm giác vui vẻ, như vậy nhìn chung hai bên sẽ đều cảm thấy thoả mãn. Tất nhiên nếu hai bên đồng thời đạt tới cao trào sẽ là điều thích thú nhất rồi, nhưng ít khi được như vậy. Đừng nên vì cái đó mà buộc mình hoặc buộc đối phương phải làm thế này thế nọ để tránh phá hỏng thể nghiệm sinh hoạt tình dục.
6. Có Bao Nhiêu Phụ Nữ Thường Không Đạt Được Cao Trào?
Có một báo cáo khoa học nói chỉ có 30% phụ nữ khoẻ mạnh đạt được cao trào trong tính giao. Kết quả này sinh ra từ sự tính toán sai lầm. Thực ra có 90% phụ nữ có thể đạt tới được cao trào trong tính giao, nhưng phần lớn phụ nữ cần được chú ý kích thích đầy đủ mới đạt được cao trào. Kích thích này có thể thực hiện trước, sau hoặc trong khi tính giao. Những phụ nữ chưa bao giờ có cao trào cũng có thể dùng biện pháp điều trị để cải thiện tình hình, đạt được cao trào. Một điều quan trọng mà mỗi chị đều cần chú ý là nếu trong khi tính giao không có cao trào hoặc không đạt tới cao trào thì chớ có giả vờ có cao trào hoặc trách oán chồng. Mà cũng đừng nghĩ rằng mình mắc bệnh rồi. Đây cũng là một mô thức sinh hoạt tình dục của một phụ nữ bình thường.
7. Lần Tính Giao Thứ Nhất Không Đạt Được Cao Trào Thì Sẽ Vĩnh Viễn Không Có Cao Trào Hay Sao?
Có rất nhiều cặp vợ chồng trong lần tính giao thứ nhất không được thoả mãn nên nghĩ rằng không còn hy vọng cải thiện được tình hình, sinh ra buồn chán. Sự phiền muộn này rất không đáng có. Theo tài liệu của Bác sĩ Schnaber chủ nhiệm trung tâm tư vấn gia đình tình dục của thành phố Marx Đông Đức chỉ có 19% số phụ nữ không đạt được cao trào trong lần tính giao thứ nhất rồi trong vòng 1 năm sau mới có cao trào; trong vòng 2 năm có 15%; trong vòng 3 năm có 11%; trong vòng 4-5 năm có 14%; trong vòng 6-9 năm có 11%; trong vòng 10 năm có 9%; còn có 11% cho tới ngày nhận điều tra vẫn chưa có cao trào. Ngoài ra có 10% không trả lời. Bản thống kê đó cho thấy rất rõ chuyện sinh hoạt tình dục trong thời kỳ mới kết hôn không được thoả mãn chỉ là một hiện tượng bình thường, không có gì lạ. Chỉ cần hai vợ chồng cùng cố gắng, luôn tìm cách điều chỉnh sinh hoạt tình dục là sẽ nhanh chóng đi vào trạng thái đạt được cao trào. Ngược lại nếu không tin lẫn nhau thì không những sẽ vĩnh viễn không đạt được cao trào mà còn có thể gây ra chứng thiểu năng tình dục.
8. Vừa Tính Giao Vừa Tưởng Tượng Có Hại Không?
Theo các nhà tâm lý học, mọi người trong khi tính giao đều có nhiều tưởng tượng về nhiều mặt. Điều đó không những vô hại mà còn có lợi. Tại sao? Vì tưởng tượng có lợi cho việc nâng cao mức độ hưng phấn. Nhưng cần chú ý, nếu tưởng tượng về mặt tình dục quá nhiều thì có thể đi tới chỗ coi hành vi tình dục là một chuyện rất không bình thường, sinh ra tâm trạng áy náy hoặc phạm tội. Tâm trạng đó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục bình thường, lành mạnh.
9. Vấn Đề Khó Khăn Nhất Phổ Biến Nhất Trong Sinh Hoạt Tình Dục Là Cái Gì?
Trong sinh hoạt tình dục, vấn đề phổ biến nhất và kín đáo nhất là thiếu khả năng tình dục. Nhưng người ta thà tự nhận là liệt dương hoặc không có cao trào tình dục còn hơn là thừa nhận mình thiếu khả năng tình dục.
10 Có Tồn Tại Một Phương Thức Tính Giao Lý Tưởng Nhất Không?
Không có đâu! Các chuyên gia tình dục cho rằng bất kể phương thức tính giao nào, chỉ cần hai vợ chồng đều cảm thấy thoải mái, hưng phấn, thì đó đều là phương thức lý tưởng nhất.
11. Tại Sao Nam Thường Cao Hơn Nữ?
Nam có thân hình cao lớn, nữ thấp bé, đó là đặc trưng thứ hai của con người. Những sự phân biệt này chỉ thể hiện rõ ở người lớn, ở trẻ con không rõ. Đặc biệt trong mấy năm đầu của tuổi dậy thì, các cô gái thường có thân hình cao hơn các bạn trai cùng tuổi. Đó là do nữ thường vào tuổi dậy thì sớm hơn nam hai năm, kích thích tố nữ tăng nhiều, có tác dụng thúc đẩy xương cốt phát triển. Nhưng kích thích tố này cũng có tác dụng làm cho hai đầu ống xương vốn là sụn mềm sẽ cốt hoá (tức xương non hoá thành xương thật). Sau này khi xương non hoá thành xương thật thì bộ xương con người không phát triển nữa, thân người sẽ không cao thêm. Do tác dụng của kích thích tố nữ nên nữ ngừng cao thêm sớm hơn nam, về sau nam sẽ cao hơn nữ. Vì vậy khi đã hoàn toàn trưởng thành, nói chung nữ thấp bé hơn nam, nam cao lớn hơn nữ.
12. Tại Sao Nam Mọc Râu, Nữ Không Có Râu, Nhưng Hai Giới Đều Có Lông Hạ Bộ Và Lông Nách?
Đó là do kích thích tố nam và kích thích tố nữ có tác dụng kích thích và tác dụng kiềm chế đặc biệt đối với việc mọc lông. Hai kích thích tố này có tác dụng kích thích mọc lông nách và lông hạ bộ nên cả hai giới tính đều có lông đó. Kích thích tố nam có tác dụng kích thích mọc râu và mọc lông ngực còn kích thích tố nữ lại có tác dụng kiềm chế mọc các lông đó, vì vậy nam có râu và lông ngực còn nữ không có. Nếu cắt bỏ tinh hoàn, nam sẽ không mọc râu nữa, các quan thái giám đều là như vậy, nhưng lông hạ bộ và lông nách vẫn mọc vì cả nam và nữ đều chủ yếu chịu sự khống chế của kích thích tố nam ở tuyến thượng thận và chất bì.
13. Tại Sao Nữ Có Bầu Vú Còn Nam Thì Không Có?
Đó là do kích thích tố nữ có thể thúc đẩy sự phát triển của ống tuyến vú làm cho đầu vú, núm vú có màu sắc, kích thích tố thụ thai có thể thúc đẩy sự phát triển của các bọt tuyến vú. Trong cơ thể nam chỉ có rất ít kích thích tố nữ, không đủ sức làm cho bầu vú phát triển. Nếu xảy ra hiện tượng bất thường, kích thích tố nữ trong cơ thể nam nhiều thì nam cũng có vú nở. Ngoài ra một số đặc trưng thứ hai của nam nữ đều do các kích thích tố khác nhau quyết định. Kích thích tố nam thúc đẩy sự sinh trưởng của an-buy-min, có tác dụng làm cơ bắp phát triển, do đó nam có cơ bắp nở nang. Kích thích tố nữ có thể làm cho chất béo ở dưới da đọng lại nên cơ thể nữ mũm mĩm. Kích thích tố nam làm cho yết hầu to ra, thanh đới dày hơn, vì thế nam có yết hầu to ra và giọng trầm. Kích thích tố nữ không có tác dụng đó. vì vậy nữ không lộ hầu và có giọng thanh.
14. Tại Sao Có Chị Không Mọc Lông Hạ Bộ?
Nữ không mọc lông ở hạ bộ là mắc chứng vô mao, dân gian gọi là "hổ trắng", nghe nói đó là chứng không lành. Thực ra đó chỉ là thói mê tín, không có tí chút căn cứ khoa học nào. Lông hạ bộ do kích thích tố giới tính. khống chế, nếu nữ thiếu kích thích tố nam sẽ không mọc lông hạ bộ và cũng không có lông nách. Chứng này có thể dùng thuốc về nội tiết để chữa trị. Nữ không mọc lông hạ bộ phần lớn về sinh lý trong cơ thể không có bệnh gì quan trọng hết, cũng chẳng cần phải điều trị. Tuy vậy cũng có một số ít là có chứng bệnh. Có một loại bệnh gọi là Hội chứng tổng hợp vô mao, người mắc bệnh này có bộ phận sinh dục ngoài kém phát triển, rất ít lông hoặc không mọc lông. Nếu chỉ đơn thuần là không mọc lông thì các mặt khác của cơ thể cũng không có vấn đề gì, như kinh nguyệt và vú vẫn phát triển bình thường. Hạ bộ không mọc lông có thể do các chân lông ở hạ bộ không mẫn cảm với kích thích tố nam.
15. Hạ Bộ Nhiều Lông Quá Có Phải Là Một Chứng Bệnh Không?
Nữ mọc nhiều lông ở hạ bộ là một chứng bệnh. Nguyên nhân sinh bệnh rất phức tạp, có liên quan với việc kích thích tố tiết ra nhiều quá. Nữ mắc chứng u thể thuỳ, chất bì tuyến thượng thận tăng trưởng quá mức và u chất bì tuyến thượng thận, u buồng trứng đều có thể sinh ra hiện tượng mọc nhiều lông ở hạ bộ do nội tiết tố rối loạn. Chứng này còn có thể do nhân tố di truyền sinh ra. Lượng thuốc kích thích tố nam nhiều quá cũng có thể sinh ra lắm lông. Còn một loại nhiều lông do thần kinh, có một số phụ nữ sau khi bị căng thẳng thần kinh quá mức cũng có thể sinh ra lắm lông. Ngoài ra dinh dưỡng không tốt, đói rét, lao phổi cũng có thể làm cho việc mọc lông bị rối loạn.
16. Bụng Phụ Nữ Mang Thai Đều Có Nếp Nhăn Hay Sao?
Phụ nữ có mang 5 tháng, thai to lên, da bụng sẽ có hình sóng, các nếp nhăn mới xuất hiện khi mang thai có màu hồng nhạt hoặc màu hồng tía nhạt. Sau khi đẻ, các nếp nhăn sẽ có màu trắng bạc. Không phải ai cũng có nếp nhăn này, chỉ 70% số phụ nữ mang thai có nếp nhăn ở bụng. Cần chú ý, có một số phụ nữ béo quá, da bị căng ra, khi chất mỡ dưới da giảm đi đột ngột sẽ làm xuất hiện nếp nhăn ở bụng. Các nếp nhăn này là do da bị nhăn nheo, không phải là do nội tiết thay đổi, do đó nó có màu trắng, chớ nên tưởng nhầm là nếp nhăn mang thai. Ngoài ra có một số chứng bệnh về nội tiết, bụng bị mất nhiều nước, sau khi cắt bỏ u lớn ở buồng trứng đều có thể xuất hiện nếp nhăn ở bụng.
17. Lông Hạ Bộ Nam Có Rải Ra Thành Hình Tam Giác Không?
Theo giới thiệu của các nhà hoa học tình dục phương tây, lông hạ bộ của đàn ông đã trưởng thành mọc thành hình tam giác, còn ở nữ thì thành hình tam giác ngược. kích thích tố tiết ra khác thường cũng có thể làm cho lông rải ra khác thường. Điều đó phù hợp với đặc điểm sinh lý của người Âu không hẳn phù hợp với người Trung Quốc. Theo kết quả điều tra 1000 thanh niên Trung Quốc, chỉ có 70% mọc lông rải ra thành hình tam giác, một số khác tuy mọc gần như hình tam giác nhưng lại có một đám lông mọc thành hình chữ nhật từ dưới rốn đến gần xương cụt chứ không giống như người Âu với vùng mọc lông rộng và dày. Những người khác không mọc lông thành hình tam giác nhưng phát dục của họ vẫn bình thường. Do đó thấy lông hạ bộ của đàn ông Trung Quốc không thành hình tam giác không phải là một chứng bệnh về nội tiết, ai có gập tình hình này xin chớ lo ngại.
18. Tại Sao Khi Xuất Tinh Lại Buồn Đi Tiểu?
Nam sau khi xuất tinh thường có cảm giác buồn đi tiểu. Đó là do khi dương vật sung huyết cương cứng, cơ vòng ở cửa bàng quang bị căng ra làm cho nam không cảm thấy buồn đi tiểu trong khi đang tính giao. Nhưng sau khi xuất tinh, dương vật hết sung huyết mềm đi, cơ vòng ở bàng quang trùng xuống nên sinh ra cảm giác buồn đi tiểu.