Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 1 (C)

37. Bệnh Phụ Khoa Có Phải Do Sinh Hoạt Tình Dục Gây Ra Không?
Một số nữ cho rằng bệnh phụ khoa là do sinh hoạt tình dục gây ra. Nhận thức này rất sai lầm. Đối với phụ nữ có chồng, sinh hoạt tình dục bình thường không những làm cho tâm tình vui vẻ, thân thể khoẻ mạnh mà còn phòng chống hoặc giảm bớt được bệnh phụ khoa. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Đức, trong tinh dịch của đàn ông có một loại vật chất chống vi khuẩn rất quan trọng. Sánh ngang với pênixllin gọi là Bào tương tinh. Thực nghiệm chứng minh bào tương tinh là một chất protein có công năng đặc biệt, khi xâm nhập vào nội bộ tế bào sẽ có tác dụng ngăn chặn sự hợp thành của ribose và axit nucleic, do đó ngăn chặn được sự sinh trưởng của vi trùng. Qua nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, bào tương tinh có thể tiêu diệt được các vi trùng gây bệnh như cầu khuẩn hình quả nho và liên cầu khuẩn. Các phụ nữ có chồng trải qua sinh hoạt bình thường sẽ được tiếp nhận đều đặn tinh dịch của chồng phóng vào âm đạo rồi vào tử cung và ống dẫn chứng, do đó các bộ phận này được sát trùng tiêu độc, sinh ra tác dụng dự phòng hoặc giảm bớt các bệnh phụ khoa.
38. Tại Sao Thanh Niên Trẻ Tuổi Dễ Di Tinh?
Một số thanh niên trẻ tuổi khi nhìn thấy các cô gái xinh đẹp hoặc đọc tiểu thuyết tình có thể bị cương cứng dương vật và từ lỗ niệu đạo chảy ra một ít dịch nhờn gọi là di tinh tình dục. Thực ra đây chưa phải là xuất tinh thực sự mà mới chỉ là một dấu hiệu của sự hưng phấn tình dục. Khi dương vật cương cứng, từ tuyến niệu đạo chảy ra một ít dịch nhờn trong trẻo và có màu nâu nhạt rồi xuất ra ngoài lỗ niệu đạo. Nếu mang đi kiểm tra sẽ thấy trong đó không có tinh trùng hoặc chỉ có một số rất ít tinh trùng
39 Hôn Hít Có Làm Chết Người Không?
Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ cục, làm sao hôn nhau mà làm chết người được. Nhưng trên thực tế đã từng xảy ra chuyện như vậy. Những cặp tình nhân trong cơn cuồng nhiệt và vợ chồng mới cưới khi hôn nhau có thể làm động tác quá mạnh, đè mạnh vào hốc động mạch cổ của đối phương, hốc này nhạy cảm với áp lực ở động mạch cổ, rất nhạy cảm với sự thay đổi của áp lực đó, có thể ngăn chặn mạnh sự hoạt động của tim và mạch máu, làm cho áp lực trong động mạch (huyết áp) tăng vọt, não và tim bị thiếu máu nghiêm trọng, nhẹ thì hoa mắt nhức đầu, nặng có thể làm con tim ngừng đập đột ngột và tử vong.
40. Thế Nào Gọi Là Đột Tử Trong Tính Giao?
Đây là bệnh gây đột tử trong tính giao, trung y gọi là phạm phòng hoặc thoát chứng, dân gian gọi là thoát dương. Bệnh này sinh ra trong quá trình tính giao, chồng đang hưng phấn cực độ bỗng xanh xám mặt mày, ngất lịm ngay trên bụng vợ nhưng vẫn xuất tinh. Có rất nhiều nguyên nhân sinh ra bệnh này như trong tính giao quá hưng phấn, quá mệt nhọc, bị sợ hãi đột ngột, bị kích thích mạnh ở cửa thanh đới, vùng hội âm, cửa tử cung. Những người vốn có bệnh về thể chất như giãn động mạch vành, viêm cơ tim, nếu đam mê tình dục quá độ cũng dễ bị đột tử. Nhưng bệnh đột tử trong tính giao và bệnh đột tử do tim mạch có khác nhau rất rõ, bệnh đột tử trong tính giao có dương vật vẫn cương cứng. Khi xảy ra chuyện này, vợ không được cuống lên, càng không được hất ngay chồng ra mà phải dùng kim đâm ngay vào chỗ xương đuôi ở sau gáy, nếu chưa có kim phải dùng móng tay bấu chặt vào chỗ đó làm cho thật đau thì tinh dịch sẽ ngừng chảy ra. Nếu vẫn chưa thấy kiến hiệu sẽ mời bác sĩ đến ngay, không được vì xấu hổ mà làm chồng mất mạng.
41. Thế Nào Gọi Là Chứng Âm Hộ Phát Thanh?
Một số ít phụ nữ mắc một bệnh rất quái gở, bình thường khi đi đường thấy có hơi thoát ra từ âm hộ thành tiếng động, bản thân không kìm hãm được. Khi tính giao cũng có thể nghe thấy tiếng động đó liên tục phát ra từ âm hộ. Không ít chị mắc bệnh này nhưng vì e thẹn không nói cho ai biết và không dám đi khám bệnh nên càng sinh chuyện rày rà. Trung y gọi là bệnh âm hộ phát thanh (âm xung), luôn có tiếng động phát ra từ âm hộ. Trung y cho nguyên nhân sinh bệnh là do khí huyết thương tổn, trung khí rắc rối, chỉ cần tăng cường tẩm bổ cho người khoẻ lên sẽ hết bệnh. Ngoài ra có một số đàn ông khi tính giao làm động tác ấn vào rút ra với khoảng cách lớn quá làm cho không khí lọt vào âm đạo cũng có thể sinh ra bệnh này, nếu biết được lý do đó sẽ khắc phục được ngay
42. Thế Nào Gọi Là Chứng Thụt Vòi?
Đây là hội chứng tổng hợp về rắc rối tinh thần có liên quan đến văn hoá xã hội là một biểu hiện rất bình thường về tâm lý, một phản ứng lo lắng cấp tính. Biểu hiện chủ yếu của bệnh là bệnh nhân rất lo sợ dương vật thụt vào trong bụng sinh ra tử vong nên thường dùng tay kéo mạnh, thậm chí dùng giây buộc chặt để khỏi bị thụt vào trong bụng. Nguyên nhân sinh ra bệnh là do nhân tố văn hoá xã hội gây ra. Trong các sách cũ và thuyền thuyết mê tín hàng mấy ngàn năm nay đã có nhiều chuyện nói về hồ ly tinh, yêu tinh giả làm nữ trêu ghẹo các chàng thư sinh nho nhã, sau khi làm tình các chàng cạn kiệt tinh dịch mà chết. Ẫn ý của các chuyện đó khiến người ta tin rằng tinh dịch của đàn ông là tinh hoa của cơ thể, động phòng nhiều xuất tinh quá mức là thân thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đã bị quan niệm này ám ảnh thì mỗi khi tâm lý con người bị vấp váp, đả kích nghiêm trọng là lại sợ dương vật bị thụt vào, thậm chí còn sợ bị thụt sâu vào bụng và mất mạng. Khi nảy ra tâm trạng lo sợ đó, bệnh nhân sẽ mất hoàn toàn tính tự chủ. Người nào bị ảnh hưởng sâu của quan niệm đó dễ sinh ra bệnh này. Chữa bệnh này cần dựa vào liệu pháp tâm lý là chính, dùng lời nói bảo đảm cho biện pháp tâm lý xoá bỏ trạng thái tâm lý lo lắng của họ, kết hợp với thuốc an thần bệnh nhân sẽ nhanh chóng bình phục.
43. Uống Rượu Có Làm Tăng Thêm Tình Dục Không?
Người Trung Quốc cổ xưa vẫn những gắn liền hai chữ tửu sắc với nhau, gọi là “tình dược" (thuốc dùng cho tình dục). Một số học giả phương Tay đã chứng thực rượu có thể làm cho tâm tình con người thoải mái và tăng thêm tình dục. Nếu uống có mức độ vừa đủ để con người cảm thấy lâng lâng dễ chịu hoặc tâm tình hưng phấn, quên đi nỗi lo phiền, nhưng có khi còn làm cho con người mất cả ý thức trách nhiệm và đạo đức, có thể xử sự buông thả. Có người sau khi uống rượu có thể mắc vào hành vi tình dục mà bình thường không thể xảy ra. Tuy nhiên tửu lượng của con người có cao thấp khác nhau, để hai người tửu lượng khác nhau cùng uống một lượng rượu bằng nhau sẽ thấy hiệu quả khác nhau. Người không uống rượu bao giờ, như mấy chị phụ nữ chẳng hạn, uống vào tý chút đã thấy mắt đỏ tía tai và nảy sinh hưng phấn tình dục. Nhưng có người uống hết cốc này đến cốc khác vẫn cảm thấy tinh thần bình thường, càng không thể xuất hiện hưng phấn tình dục.
Công năng gây hưng phấn của rượu là có mức độ nhất định, khi uống quá mức sẽ bị say rượu, tửu bất khả ép, không những thế rượu còn kìm chế tình dục, thậm chí làm người ta không thể thực hiện được hành vi tình dục. Rượu còn có thể đầu độc tinh thần, lúc đó ảnh hưởng đến tình dục càng lớn, có khi còn gây ra tình trạng nội tiết rối loạn làm teo tinh hoàn, lông hạ bộ mọc ra giống như đàn bà, một số còn bị liệt dương.
44. Hút Thuốc Có Làm Tăng Thêm Khả Năng Tình Dục Không?
Vừa có vừa không. Trong sợi thuốc lá có Nicotin, chất này có tác dụng đối với sự co bóp của mạch máu. Hút thuốc lá còn có thể làm hưng phấn thần kinh trung khu. Suy ra thấy thuốc lá có thể tăng thêm mức độ hưng phấn tình dục. Ở những người mới tập hút thuốc hoặc hút rất ít, hiện tượng này thể hiện rõ hơn. Nhưng đối với những người hút nhiều hoặc nghiện thuốc đã lâu, tác dụng này không rõ. Khả năng tình dục và tinh hoàn đồng trong máu có liên quan với nhau rất lớn, có người thí nghiệm thấy tinh hoàn đồng của người nghiện thuốc cao hơn người không nghiện. Nhưng lại có người báo cáo ngược lại, họ nói tinh hoàn đồng của hai loại người đó không có gì khác nhau nhiều. Cho đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào khẳng định hút thuốc có hại gì cho khả năng tình dục, nhưng đã chứng minh phụ nữ nghiện thuốc lá sẽ dễ bị tắt kinh sớm và ung thư cổ tử cung. Ngoài ra còn có tài liệu y học chứng minh phụ nữ có thai nghiện hút có thể làm cho đứa trẻ sinh ra bị giảm cân nặng, nguy hiểm đẻ non, xảy thai và thai chết trong bụng mẹ tăng lên.
45. Uống Trà Có Tác Dụng Đối Với Tình Dục Không?
Uống trà trước khi tính giao có thể làm tăng thêm chút ít tình dục vì trong trà có chất Cafein và tinh trà, có tác dụng rõ rệt gây hưng phấn thần kinh trung khu, giải lao và chấn phấn tinh thần nâng cao năng lực cảm nhận và năng lực phản ứng đối với tình dục. Ngoài trà ra, cà fê và cô ca đều là loại thuốc kích thích thần kinh trung khu. Tất nhiên kẹo cà phê và sôcôla có cô ca cũng có tác dụng như vậy.
46. Có Loại Thuốc Nào Cường Dương Không?
Có đấy nhưng phải cẩn thận? Thuốc cường dương có thể làm tăng thêm thiểu năng tình dục thường dùng để kích thích thần kinh trung khu, thúc đẩy dương vật cương cứng, trị chứng liệt dương. Có cả loại thuốc kiềm chế thiểu năng tình dục dùng để trị bệnh hoạt tinh, xuất tinh quá sớm. Thuốc cường dương có nhiều tên gọi khác nhau như thuốc kích dục, thuốc cường dục, thuốc cường tinh, thuốc tình dục v.v... Thuốc cường dương thường có đặc điểm quảng cáo như một loại thần dược kiến hiệu tức thì nhưng chưa chắc đã chính xác, chủ yếu là gây tác động tâm lý. Cần nhấn mạnh thêm, một số thuốc có thể gây ra chứng thiểu năng tình dục khi dùng phải hết sức cẩn thận, xin tuyệt đối chớ có tưởng thuốc cường dương nào cũng là thánh dược cả, chưa tìm hiểu rõ đã uống luôn.
47. Có Những Loại Thuốc Thảo Mộc Cường Dương Nào?
Vô khối, không thể kể hết. Xin giới thiệu một số loại thuốc cường dương pha chế bằng thảo mộc sau đây:
Cây Dục hanh tân mọc ở Tây Phi, vỏ cây và lá có thể được tinh chế để tạo ra chất kiềm sinh vật. Người dân Tây Phi đã dùng vỏ cây này chế tạo thành thuốc kích dục và chữa bệnh liệt dương. Cây Ngạnh trực mọc ở Brasil, rễ cây dùng làm thuốc kích dục và chữa bệnh liệt dương, khá hiệu quả. Cây thổ đích niên, thuốc họ Mã tiền, người Trung Quốc và ấn Độ từ xưa đã dùng làm thuốc, có tác dụng kích thích sự hưng phấn của vỏ não. Cây Dâm dương hoắc, từ xưa người Trung Quốc đã dùng làm thuốc bổ tinh khí, thuốc cường dương. Cây Tơ hồng, từ xưa Trung Quốc đã dùng làm thuốc bổ và chữa bệnh liệt dương, di tinh, hoạt tinh. Nhân sâm có tác dụng kích thích hưng phấn của thần kinh trung khu, kích thích cương cứng, dùng làm thuốc cường dương, Hà thủ ô có thể dùng làm thuốc bồi bổ sức khoẻ. Ngoài ra các loại thảo mộc như La ma, Ngũ gia, Nhục thung dung, Thạch hộc, Hoàng tinh, sơn san hô, Uy nhung, Cúc kỳ tử, Địa phu tử đều có thể dùng làm thuốc bổ, cường dương và trị bệnh liệt dương.
48. Có Những Loại Thuốc Động Vật Nào Dùng Để Cường Dương?
Những thuốc chế tạo từ động vật dùng để cường dương chủ yếu có 4 loại sau: Ban ngao (tức loại cua hoa) có chất ban ngao sinh ra bọt ban ngao, gây tác dụng kích thích niệu đạo và thận, trước đây dùng làm thuốc lợi tiểu và kích dục nhưng vì có tác dụng phụ nên hiện nay ít dùng. Tuy vậy ở nông thôn vẫn dùng làm thuốc kích thích gia súc. Lộc kính, còn gọi là Lộc tiện (tinh tuỷ của con hươu), cắt xong bỏ ruột và chất béo đi hong khô, (phơi gió), từ xưa đã dùng làm thuốc bồi bổ sức khoẻ, có tác dụng bổ thận, cường dương, chữa đặc điểm di tinh, liệt dương. (Lộc kinh có hàm chứa thành phần của dương vật và tinh hoàn con hươu Mai hoa đực hoặc hươu ngựa). Nhung hươu là sừng non của hươu mai hoa đực hoặc hươu ngựa đực, chưa cốt hoá và có lông nhung. Kết quả hoá nghiệm cho thấy nó có chứa một lượng rất nhỏ kích thích tố noãn bào của nữ, có thể dùng để chữa bệnh liệt dương, hoạt tinh và có tác dụng bổ thận, bổ máu. Dái hải cẩu, còn gọi là cốt nột và thận hải cẩu, đều có tính chất là bộ phận sinh dục của giống đực, có tác dụng bổ thận, cường dương, ích tinh, trị được liệt dương và di tinh.
49. Những Dược Phẩm Nào Có ảnh Hưởng Đến Thiểu Năng Tình Dục?
Có 4 loại dược phẩm sau thường gây rắc rối cho thiểu năng tình dục:
1- Thuốc huyết áp: thuốc lợi tiểu có thể giảm huyết áp nhưng một số loại lại có thể gây ra chứng liệt dương; thuốc ganidin có tác dụng hạn chế thần kinh giao cảm ngoại vi có thể gây khó xuất tinh và liệt dương. Còn thuốc hạn chế thần kinh giao cảm trung khu hay gáy ra liệt dương, ít gây khó xuất tinh. Thuốc tâm an có thề làm mất tình dục và gây ra liệt dương. Nói chung có một số loại thuốc không gây ảnh hưởng đến thiểu nàng tình dục.
2 Cần thận trọng với một vài loại thuốc có thể làm mất tình dục và gây ra liệt dương.
3 Các loại thuốc ức chế tinh thần: một số loại làm mất cao trào tình dục. Thuốc chống sầm uất có thể làm cho dương vật cương cứng bất thường. Các loại thuốc an thần, thuốc giải sầu, cồn, heroin có thể hạn chế tình dục, ảnh hưởng đến cương cứng và kìm hãm xuất tinh.
4 Thuốc chống ung thư, có thể gây tổn thương cho tinh hoàn, làm cho cả nam và nữ đều suy giảm tình dục, có thể gây ra liệt dương.
50. Côca Côla Có Gây Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Dục Không?
Côca Cola là một loại nước giải khát được ưa chuộng. Nó không những có thể kích thích hưng phấn tinh thần mà còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhưng nó có tác dụng huỷ diệt tinh trùng nên những người sau đây tốt nhất không nên dùng: thanh niên mới cưới vợ và muốn có con ngay, đàn ông có số lượng tinh trùng hơi ít. Gần đây viện y học Havard đã làm thực nghiệm về tác dụng huỷ diệt tinh trùng của ba loại Côca Côla khác nhau. Một phút sau quan sát thấy có hiện tượng tinh trùng bị huỷ diệt. Tinh trùng để trong Côca Cola chế tạo theo công thức mới bị huỷ diệt 58%, tinh trùng ở trong Côca Cola chế tạo theo công thức cổ điển huỷ diệt tới 90% còn tinh trùng trong Côca Cola giảm béo bị diệt toàn bộ. Tại sao Côca Cola lại có tác dụng huỷ diệt tinh trùng mạnh đến thế. Đến nay các chuyên gia y học vẫn chưa rõ vì công ty Côca Cola giữ bí mật tuyệt đối công thức pha chế của họ.
51. Tính Giao ảnh Hưởng Đến Tim Ra Sao?
Chuyên gia tim mạch cho rằng có thể dùng nhịp tim làm chỗ dựa tin cậy đánh giá phụ tải của tim. Vì vậy muốn biết gánh nặng của tim trong tính giao thì hãy cặp mạch ngay sau khi đạt được cao trào tình dục. Bác sĩ Mỹ Hilstan đã quan sát 101 người đàn ông, nghiên cứu phản ứng của tim trong tính giao, trong đó có 48 người bị bệnh nhồi máu cơ tim đã chữa khỏi. Qua quan sát đo từ xa thấy mạch của những người này thời gian cao trào tình dục trung bình là 117,4. Nếu tính cả mạch đập trước và sau cao trào 2 phút thì là 97, 5. Ông lại quan sát và đo mạch của họ trong trạng thái bình thường, phát hiện thấy mạch của họ trung bình là 120, 1 trong điều kiện không cho lao động nặng. Nói một cách khác mạch cao nhất của họ và mạch trong khi tính giao xấp xỉ ngang nhau. Trong số 14 người được thí nghiệm, mạch trong khi tính giao cao hơn lúc bình thường có 6 người, còn 8 người kia lại thấp hơn. Điều đó cho thấy gánh nặng của tim thời gian tính giao và trong lao động bình thường hàng ngày là như nhau. Nhưng có một điều cần chú ý, khi đạt tới cao trào sẽ có nhịp thở gấp hơn. Tuy sau khi tính giao không thấy tim cần nhiều ôxi hơn nhưng nhịp thở gấp có thể làm giảm lượng ôxi cung cấp cho cơ tim. Tóm lại, gánh nặng của tim trong tính giao không cao hơn trong lao động bình thường hàng ngày.
52. Người Mắc Bệnh Tim Có Thể Đột Tử Trong Tính Giao Không?
Một số người mắc bệnh tim nghe nói nam giới bị bệnh này có thể đột tử trong khi tính giao nên sinh ra lo lắng, hàng ngày không dám đụng đến người vợ nữa. Thực ra đâu có cần phải như vậy. Tục ngữ Trung Quốc gọi hiện tượng đột tử đó là "Mã Thượng Phong”. Việc này ít khi xảy ra. Bên Nhật có người đã thống kê 5559 ca đột tử, trong đó chỉ có 34 ca tức 6% đột tử trong khi tính giao. Trong số 34 người này có 27 người đột tử trong khi tính giao ngoài hôn nhân, trước khi tính giao đã ăn uống phè phỡn, uống nhiều rượu. Do đó thấy những người này phải chịu áp lực của tệ ăn uống và áp lực tâm lý (cảm thấy có tội lỗi, sợ bị phát hiện) nên huyết áp và nhịp tim tăng đột ngột làm cho cơ tim thiếu máu mà chết.
Bệnh nhồi máu cơ tim thường có ở người trung niên và già lão, những người này thông thường đã kết hôn lâu năm, trung bình hàng tuần tính giao dưới hai lần, mỗi lần tính giao mất 5-20 phút, tim đập nhanh trong khoảng 5-10 phút, huyết áp trung bình 160mm. Sự thay đổi huyết áp và mạch đập như vậy giống như tình hình một người leo hai tầng gác. Đối với người có bệnh tim mà nói, tình hình đó chưa tạo ra nguy cơ chết người.
53. Người Có Bệnh Tim Cần Chú Ý Gì Trong Sinh Hoạt Tình Dục?
Những người mắc bệnh tim sau khi đã được bác sĩ kiểm tra có thể sinh hoạt tình dục bình thường nhưng cần chú ý: không được làm động tác hùng hục, không được kéo dài thời gian, chọn tư thế dễ thả lỏng thư giãn. Trước đây người ta cho rằng tư thế chồng dưới vợ trên có lợi cho người chồng bệnh tật, ngược lại là có lợi cho người vợ bệnh tật. Kết quả nghiên cứu gần đây chứng tỏ tư thế chồng trên vợ dưới hoặc vợ trên chồng dưới không liên quan gì nhiều tới huyết áp và mạch tim. Chỉ cần chú ý tránh các tư thế tốn sức nếu không dễ làm tăng mạch tim và dễ làm cho người mắc bệnh động mạch vành bị loạn nhịp tim. Người có bệnh về nhồi máu cơ tim cần tránh ăn uống no say trước khi tính giao, càng không được uống rượu. Khi tính giao nếu thấy đau ngực, co thắt lồng ngực hoặc khó thở, phải làm chậm lại hoặc thôi ngay và phải đi gặp bác sĩ. Khi bệnh nhân chưa khôi phục sức khoẻ đến mức có thể tính giao, có thể dùng cách thủ dâm nếu cần. Người có bệnh về co thắt cơ tim trước khi tính giao phải uống thuốc dự phòng xuất hiện co thắt. Tránh tính giao ngay sau bữa cơm, sau khi uống rượu và hút thuốc. Hút thuốc có thể thúc đẩy tình trạng đau thắt do thiếu máu sớm xuất hiện hơn, làm suy giảm sức lực cần thiết và làm tăng nhịp tim. Những bệnh nhân suy nhược cơ tim chưa được chữa tốt và bệnh nhân hẹp van tim hai lá chưa làm phẫu thuật đều không được tính giao. Loại bệnh nhân nói trước (suy nhược cơ tim) sau khi chữa trị có thể khôi phục sinh hoạt tình dục nhưng phải áp dụng biện pháp tránh thai. Loại bệnh nhân nói sau sau khi đã phẫu thuật phần lớn có thể tính giao.
54. Bệnh Nhân Đau Gan Tại Sao Phải Hạn Chế Tình Dục?
Người có bệnh gan vẫn có thể sinh hoạt tình dục nhưng phải hạn chế vì bệnh này đòi hỏi phải nghỉ ngơi nhiều, không hạn chế sẽ tiêu hao quá nhiều thể lực, làm tăng gánh nặng của gan ảnh hưởng đến sức khoẻ toàn thân. Những người bị viêm gan cấp tính chưa khỏi, viêm gan mãn tính còn tiến triển tạm thời chưa nên kết hôn vì hưng phấn tình dục và sự mệt nhọc trong tình dục sẽ dễ làm bệnh nặng thêm hoặc tái phát. Người bị sơ gan từ khi còn trẻ, nay đã chữa trị và sức khoẻ toàn thân tốt có thể sinh hoạt tình dục vừa phải. Nhưng những người sơ gan do nội tiết rối loạn, nam phát dục ở vú, nữ kinh nguyệt không đều, suy giảm tình dục không nên tính giao. Những người bị viêm gan cấp tính đang phát bệnh cũng không nên tính giao, càng không nên chửa đẻ vì các vi rút viêm gan có thể nhiễm vào thai nhi. Những người dương tính về kháng nguyên mặt ngoài sẽ có tinh dịch, vật bài tiết từ âm đạo và máu kinh nguyệt hàm chứa một số lớn kháng nguyên mặt ngoài, khi tính giao có thể truyền nhiễm cho nhau, tốt nhất khi kiểm tra thấy âm tính hãy kết hôn.