Con Đường Hòa Giải
Sáng-thế Ký 45

"Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước" (câu 7a).
Câu hỏi suy ngẫm: Giô-sép đã làm những việc gì để thực hiện sự giải hòa với các anh? Đức Chúa Trời cũng đã làm điều này đối với chúng ta như thế nào trong Chúa Cứu Thế Giê-xu?
Người bị tổn thương nói lời tha thứ và làm những việc giúp đỡ thực tế.
Để phục hồi quan hệ với các anh, trước hết, Giô-sép dùng lời an ủi để làm vơi đi mặc cảm tội lỗi ông thấy nơi các anh. Ông nói, "Bây giờ xin đừng khổ não cũng đừng tự trách về việc bán tôi qua đây..." (câu 5a). Chắc chắn các anh của Giô-sép đã mang một gánh nặng trong lòng, họ bị lương tâm cáo trách, họ không có những ngày bình an từ ngày hãm hại em mình. Giô-sép biết gánh nặng này trong lòng các anh, ông thương cảm họ và giải tỏa mặc cảm tội lỗi của họ khi ông nói: Đức Chúa Trời đã cho phép việc đó xảy ra để thực hiện chương trình cứu vớt của Ngài (câu: 5b-8).
Để thực hiện sự giải hòa chúng ta không nên nói với người chúng ta muốn phục hồi quan hệ những lời trách móc, lên án, nhưng phải nói những lời nâng đỡ tinh thần và đức tin để làm vơi mặc cảm tội lỗi của họ.
Ngoài ra, Giô-sép cũng đã giúp đỡ cụ thể cho cha và gia đình các anh trong cảnh khó khăn hiện tại. Ông bảo họ về đưa cha và gia đình, tài sản của họ xuống Ai Cập, ở đó ông sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho họ trong năm năm đói kém còn lại. Giô-sép đứng bảo trợ cho gia đình những người anh đã hãm hại ông là một việc làm cụ thể thể hiện ơn tha thứ và hòa giải.
Đây chính là việc Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô nói Đức Chúa Trời chẳng những đã tha tội chúng ta, Ngài còn cứu chúng ta và ban cho chúng ta những phước hạnh lớn lao: Cho chúng ta được làm con nuôi Ngài, được hưởng tất cả những ơn phước thiêng liêng cùng với sự khôn ngoan, thông sáng để biết những sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài (Ê-phê-sô 1:3, 8, 9).
Nếu là một người bị tổn thương khi được người kia xin tha thứ bạn sẽ nói lời gì và hành động như thế nào để thể hiện sự tha thứ?
Xin Chúa giúp con không chỉ nói tha thứ suông, nhưng thực hiện sự giải hòa bằng lời nói khích lệ và giúp đỡ cụ thể người con muốn phục hồi quan hệ.