(Nguyễn Anh Tuấn dịch)
Phần 28

114. Vợ: Có được không, thưa bác sĩ, nếu vợ cũng làm như thế đối với chồng?
Bác sĩ:
Ồ, được quá đi chứ. Nhiều phụ nữ đạt được khoái cảm mạnh hơn khi họ âu yếm, vuốt ve chồng và thiếu nó thì không thể đi đến tận cùng được. Đó là dấu hiệu của kích thích tình dục, và cần phải khuyến khích nó.
115. Vợ: Có cần sờ người đàn ông bằng cả hai tay như đàn ông sờ người đàn bà không?
Bác sĩ:
Cô ta có thể làm mọi thứ cô ta muốn. Không được quên rằng, tất cả những cái đó không được gây cho chồng phóng tinh sớm. Tôi sẽ dừng lại cụ thể ở phần này khi chúng ta nói về việc kích thích trước khi giao hợp.
116. Vợ: Có nghĩa là, thưa bác sĩ, ông cho rằng kỹ thuật đó gần như là cái quan trọng nhất trong quan hệ tình dục giữa đàn ông và đàn bà?
Bác sĩ:
Đúng vậy, sự chăm sóc thực sự là một nghệ thuật. Trong nhiều trường hợp, phải nghiên cứu điều đó. Các cặp vợ chồng khi bắt đầu cuộc sống chung có thể chưa hiểu hết mọi chuyện; nhưng họ cố gắng để biết tất cả, nhằm đem lại cho nhau niềm vui tối đa, có nghĩa là họ tìm đúng đường đi tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
117. Chồng: Tôi muốn bác sĩ cho biết rõ hơn về phóng tinh sớm. Tại sao có khi thì kìm giữ được, có khi không?
Bác sĩ:
Phóng tinh sớm là vấn đề chung trong tất cả các vấn đề của đàn ông, đặc biệt đối với những ông chồng. Cách giải quyết phóng tinh sớm mang tính cá nhân. Nguyên nhân chủ yếu trong số các ông chồng trẻ là không đủ kinh nghiệm tình dục. Nhiều người đàn ông trẻ không muốn thừa nhận điều đó, tự an ủi bản thân bằng sự hiện diện của các vấn đề không cơ bản khác. Phần lớn quy đầu của dương vật rất nhạy cảm, có thể gây ra phóng tinh sớm khi định đưa dương vật vào âm đạo.
118. Chồng: Thưa bác sĩ, liệu những người đàn ông không cắt bỏ bao quy đầu có bị gặp phải vấn đề này không?
Bác sĩ:
Không nhất định. Nhân đây tôi cũng xin nói, cắt bỏ bao quy đầu không phải là phương thuốc đảm bảo tránh được mọi khó khăn. Tất cả cái đó có thể xem như một hiện tượng bình thường.
119. Chồng: Cần phải hiểu điều đó thế nào? Thưa bác sĩ?
Bác sĩ:
Chúng ta cùng xem xét vấn đề này. Bất kỳ bộ phận nào của cơ thể nếu chúng ta sử dụng nó liên tục cũng có thể nảy sinh phức tạp. Chẳng hạn như chân. Nếu ta đi nhiều mà không có sự luyện tập cần thiết, chân sẽ bị viêm nhiễm, thậm chí xuất hiện mề đay. Điều đó cũng giống như đối với các bắp tay; sự làm việc quá sức sẽ gây mệt mỏi, ngay cả cười cũng gây căng thẳng cho các cơ quan chức năng.
Bộ phận nhạy cảm nhất của dương vật là quy đầu, khi đưa vào âm đạo còn tạo ra phản ứng mạnh hơn, gây phóng tinh sớm. Những khó chịu khác có thể do việc kích thích thái quá gây ra. Cần phải làm hai bước để khắc phục những khó khăn này. Trước hết là mở rộng lỗ vào âm đạo tùy theo khả năng để có thể dễ dàng đưa dương vật vào, và gây hưng phấn cho vợ càng lâu càng tốt. Tất cả những cái đó cho phép giảm bớt sức ép đối với quy đầu dương vật. Một cách nữa là giữ cho bản thân khỏi bị kích thích quá đáng. Cách thứ ba gia nhập vào sự liên hệ.
 Tôi xin kể về các phương án. Điều đó khá quan trọng. Mục đầu tiên là kích thích vợ thường bị xem nhẹ. Thật ra, đôi lúc đàn ông phát hiện ra rằng họ không tự hưng phấn. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, cần thiết phải lựa chọn quyết định khác. Tốt hơn hết là phụ nữ tự gây hưng phấn, đặc biệt trước khi tiếp cận với chồng. Tôi vẫn phải giải thích cụ thể điều đó, vì không phải phụ nữ nào cũng có thể tự gây hưng phấn cho bản thân. Có thể điều đó trở nên rất khó khăn đối với một số người; đặc biệt là những người không ham muốn tới mức để tự tạo cho mình những ý nghĩ đó mà không có sự tham gia của đàn ông. Những phụ nữ đó có thể tự giúp mình bằng cách âu yếm chồng. Ít ra hành động đó có thể rút ngắn quãng thời gian chuẩn bị và giữ tình cảm của đàn ông ở mức độ thấp hơn. Trong mọi trường hợp, người phụ nữ chỉ có lợi, vì thời gian càng kéo dài thì họ càng chóng nhận được khoái cảm hơn.
Đàn ông bị kích thích bằng hai cách: hành động của chính bản thân và hành động của người phụ nữ. Trong các trường hợp đó, người phụ nữ phải chịu đựng nén lại, không âu yếm đàn ông, nếu như điều đó không ngăn cản việc đáp lại của phụ nữ. Nếu như người phụ nữ thấy cần thiết thì chỉ nên hạn chế sự vuốt ve ở những chỗ không gây hưng phấn cho đàn ông. Khi cần thiết phải dùng tới tay, chỉ nên hạn chế sự tích cực ở phần dưới dương vật và bìu dài, mà không đụng tới quy đầu. Trong khi đó, người đàn ông phải vuốt ve các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của phụ nữ để làm giảm bớt giai đoạn gây hưng phấn cho người phụ nữ khi mà sự cương cứng chưa xuất hiện. Nếu như đàn ông chưa thể hưng phấn vào thời gian đó thì tất nhiên là tốt. Đôi khi, có thể đạt được điều đó bằng cách dùng dương vật đụng chạm tới các bộ phận trên cơ thể của người phụ nữ, như đùi chẳng hạn. Khi phụ nữ được kích thích một cách tương ứng, đàn ông có thể đạt được sự cương cứng. Trong tình trạng đó, cần đưa dương vật vào âm đạo sau khi khẳng định rằng đã đủ độ nhờn, tự nhiên hay nhân tạo, vì một số người có thể dùng kem vadơlin hay nước bọt.
Như vậy, sau khi nhận biết được người phụ nữ đã sẵn sàng để giao hợp và dịch nhờn do âm đạo tiết ra đã vừa đủ, cần nhẹ nhàng đưa dương vật vào cửa âm đạo (sau khi xác định đủ độ kích của dương vật). Điều đó tốt nhất để người vợ làm, cô ấy có thể nói với chồng, nếu cần, ở tư thế nào thì có sự tiếp xúc tốt nhất với âm đạo. Đàn ông cần tạo ra một sức ép không lớn. Để làm việc đó, phải có một khoảng thời gian nhất định. Một số bác sĩ khuyên nên ít nhất là 10 phút. Quy đầu của dương vật nằm trong các môi to trong suốt thời gian đó. Ấn lên âm vật nhẹ nhàng, cho tới khi có cảm giác mất đi sự kiểm soát đối với bản thân. Khi đó, cần kéo dương vật ra ngoài một chút hoặc rút hẳn ra ngoài; nếu cần thiết lại tiếp tục đưa vào. Khi toàn bộ quy đầu vào rồi, cần thả lỏng một chút và nghĩ tới việc khác chứ không phải các mối quan tâm về tình dục. Cần phải điều hòa hơi thở, giữ hơi. Hít hơi vào giữ khoảng vài giây, sau đó từ từ thở ra qua miệng, không bao giờ được đốt cháy giai đoạn.