1. Không được thực hiên theo qui chế “Dân ta phải biết làm cha, cái gì không biết thì tra Google” đại loại là thế. Chỉ được sữ dụng các tài liệu từ thời tiển sữ thời chưa phát minh được bút, mực, giấy, máy tính, máy in,…

2. Trong khi làm bài trắc nghiệm, thí sinh không được sữ dụng lệnh coppy, paste hay khoanh tròn, chọn đáp án hay sữ dụng phiếu trả lời trắc nghiệm.

3. Thời gian làm bài là 365 ngày không kể thời gian quay bài, nhìn bài bạn, tra từ điển, thời gian chọn câu trả lời và gữi bài.

4. Không được chat, nghe nhạc mp3.zing.vn, nhac.vui.vn, nhaccuatui.com,… khi làm bài.

5. Phạm vi kiến thức: gói gọn trong các lĩnh vực y học dân tộc bộ lạc kể cả thổ dân da màu các loại, game online, 4rum, blog, web,… ngoài ra có thể tham khảo từ trong các truyện tranh, phim ảnh, tiểu thuyết, báo mực tím, hoa học trò, bóng đá, nhân dân, công an,…

6. Các bạn phải trả lời đầy đủ 15 câu hỏi không bắc buộc, 1 câu hỏi suy luận, 1 câu hỏi khuyến mãi. (vi phạm qui chế 6 không chấm bài)

7. Điểm tối đa là 17 điễm, trả lời sai một câu hỏi không bắt buộc +1 điểm, đúng -1 điểm, không trả lời +10 điểm (khuyến cáo đọc lại qui chế 6 trước khi làm bài). Thí sinh trả lời đúng câu hỏi suy luận hoặc câu hỏi khuyến mãi sẽ được miễn chấm các câu hỏi không bắt buộc.

8. Thí sinh không được đọc dòng chữ này. Nếu có lỡ đọc thì cứ làm bài vì qui chế này đặt chơi thôi.