Chưa rõ năm sinh, năm mất.
Tên thật Nguyễn Mạnh Bổng, nguyên quán làng Hộ Xá, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây). Thuở nhỏ, ông cũng đã theo
học chữ Hán, nhưng không đi thi. Sau đó, ra Hà Nội làm báo, viết văn, tham gia tòa soạn tạp chí Hữu Thanh và thành
lập nhà xuất bản Hương Sơn.
Nguyễn Mạnh Bổng cộng tác chặt chẽ với tạp chí Nam Phong, chuyên đảm trách phần khảo cứu, lược thuật. Sáng tác
của Nguyễn Mạnh Bổng thường thiên về mục đích phục cổ, đề cao đạo đức Nho gia.
Ngoài tiểu thuyết Vợ lẽ cô đầu (1927), Anh hàng phở lấy vợ cô đầu (1927), Cái giống đa tình (1941) và một số truyện
ngắn, ông còn soạn các loại sách về thuốc và học tiếng Nhật