Phần I
NHẬT KÝ CHIẾN SỰ

    
HỨ BẨY 13-3-1954
Điện Biên Phủ
 
Từ rạng đông pháo Việt Minh đã bắn vào toàn bộ các vị trí.

Tại cứ điểm Béatrice: Thiếu tá Pégot quan sát một vòng thấy đã bị vây như hôm trước. Đến trưa, tiểu đoàn dù lê dương số 1 có xe tăng yểm trợ tiến ra lấp chiến hào bao vây cứ điểm.
Tại Gabrielle: Thiếu tá Mecquenem cũng quan sát chung quanh và phát hiện cả một hệ thống chiến hào đang vây chặt điểm tựa. Đại đội do trung úy Botella chỉ huy được lệnh đi càn quét bản Khe Phai. Đại đội này quay trở về lúc 18 giờ với hàng chục lính bị thương.
15 giờ phát hiện pháo cao xạ 37 ly Việt Minh bắn lên.
15 giờ 30 một máy bay Bearcat bị bắn rơi.
17 giờ: 17 máy bay ném bom B26 cùng với các máy bay khu trục của tàu sân bay Arromanches ném bom bắn phá các vị trí cao xạ phòng không Việt Minh đặt ở phía Bắc Gabrielle.
17 giờ 30: Pháo chuẩn bị của Việt Minh bắn vào Béatrice và Gabrielle. Pháo 105 Việt Minh bắn vào khu vực sân bay làm hai máy bay đang đậu trên đường băng bị phá hủy.
18 giờ 15: Quân Việt bắt đầu tiến đánh hai điểm tựa ở mặt Bắc Béatrice. Pháo Việt Minh tiếp tục bắn phá phân khu Trung tâm là nơi đặt sở chỉ huy.
18 giờ 30: Một quả đạn pháo rơi trúng hầm chỉ huy tại cứ điểm Béatrice. Chỉ huy trưởng Pégot và phó chỉ huy chết ngay tại chỗ.
19 giờ 30: Một quả đạn pháo bắn thẳng chui qua lỗ châu mai nổ giữa hầm chỉ huy phân khu Trung tâm. Trung tá Gaucher và trung úy Bailly bị chết. Trung tá Langlais lên thay, chỉ huy phân khu Trung tâm.
20 giờ 30: Cứ điểm Đông Bắc Béatrice không trả lời.
20 giờ 45: Cứ điểm Tây Bắc Béatrice bị địch tràn ngập, không trả lời.
23 giờ: Béatrice tiếp.tục bị tấn công.
0 giờ 15: Béatrice không trả lời.
Sài Gòn:
14 giờ: Tướng Navarre nhận được điện báo số 12. 264/FTNV/3TS: “Cuộc tiến công mạnh có thể sẽ bắt đầu”.
21 giờ: Nhà hát kịch quân đội tổ chức buổi biểu diễn tại rạp Norodom tiễn chân tướng Navarre.
0 giờ 45: Tướng Navarre họp với tướng Gambiez và các đại tá, trung tá Revol, Berteil, Sauvagnac.
Tổng hành dinh được tin vào buổi chiều tướng Giáp đã ra mệnh lệnh cho quân đội tiêu diệt Điện Biên Phủ.
 
CHỦ NHẬT 14-3-1954
Điện Biên Phủ:
Lúc rạng đông, 95 lính lê dương và 4 lính bổ sung của tiểu đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn lê dương từ Béatrice chạy được về Dominique. Một sĩ quan bị thương được Việt Minh thả, chạy về được sở chỉ huy của Castries, mang theo thư của Việt Minh đề nghị ngừng bắn từ 8 giờ đến 12 giờ để thu nhặt thương binh. Pháp mang về được 14 lính bị thương và 3 xác chết.
Tiểu đoàn dù lính Việt số 5 do thiếu tá Bottella chỉ huy, nhảy xuống bãi thả giữa trung tâm và Isabelle.
Pháo Việt Minh lại bắn vào bãi thả dù, đường băng sân bay, sở chỉ huy và các vị trí pháo. Pháo cao xạ 37mm của Việt Minh bắn mạnh.
Tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn Angiêri số 7 đóng ở Gabrielle cho lính lùng sục bên ngoài căn cứ 1.500 mét.
16 giờ thiếu tá Mecquenem được báo tin, đêm nay Việt Minh sẽ tấn công Gabrielle. Thiếu tá tiến hành các biện pháp đề phòng: phân phát đạn cho binh lính, cho ăn cơm tối từ 17 giờ. Đến 17 giờ 30 tất cả mọi người đều vào các vị trí chiến đấu, chuẩn bị chống lại pháo bắn.
18 giờ: Pháo Việt Minh bắt đầu bắn phá Gabrielle liên tiếp kéo dài mãi tới 2 giờ 30 phút sáng hôm sau.
Nhiều đợt tấn công thâm nhập vào mặt Bắc và Đông Bắc. Các vị trí phòng ngự của đại đội 4 bị đảo lộn. Đến 22 giờ sở chỉ huy đại đội bị tiêu diệt trung úy đại đội trưởng Moreau bị bắn chết (ông vừa mới tới Gabrielle ngày 10 tháng 3). Quân Việt đã bám chân được vào điểm tựa, nhưng liền sau đó cửa mở đã được chặn lại.
2 giờ 30 phút: Pháo ngừng bắn. Các đại đội phòng ngự được tiếp thêm đạn.
3 giờ 30 phút: Pháo lại bắn chuẩn bị cho xung phong
4 giờ: Việt Minh xông vào mặt Bắc và Đông cứ điểm, tiến sâu vào khoảng cách giữa đại đội 1 và đại đội 4 đóng giữ ở mặt Bắc phía sườn dốc nhất của cao điểm. Đại úy Carré chỉ huy việc phối hợp tác chiến.
4 giờ 30: Một quả đạn pháo nổ trúng hầm chỉ huy tiểu đoàn. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng Mecquenem bị thương, thiếu tá Kah cử tới thay bị chết. Đại úy Gendre chỉ huy đại đội 3 nối lại liên lạc với Bộ tư lệnh tác chiến Binh đoàn Tây Bắc, nhưng liền sau đó cũng bị tấn công.
Từ 6 giờ, quân địch tràn vào các vị trí đại đội 4 ở mặt Bắc.
Từ 5 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3, một lực lượng phản kích gồm có tiểu đoàn dù lính Việt số 5, một đại đội của tiểu đoàn dù lê dương và 6 xe tăng theo lệnh của trung tá Seguin Pazzis, bắt đầu tiến ra đường mòn Pavie gần cụm cứ điểm Anne Marie.
7 giờ 15: Việt Minh bám chân ở mặt Đông cứ điểm do đại đội 3 đóng giữ. Đại úy Gendre gửi điện cho trung tá Pazzis đề nghị “đón số quân ở Gabrielle rút lui”.
Gần 8 giờ, đại úy Gendre quyết định rút chạy:
Số quân còn sống sót của Gabrielle được lính lê dương trong lực lượng phản kích do Martin chỉ huy, đón nhận vùng dưới chân đồi. Sau đó lực lượng phản kích cũng rút về vị trí. Những ổ kháng cự còn lại Gabrielle cố giữ đến hết buổi sáng.
 
Hà Nội:
Buổi sáng, tướng Cogny tiếp các nhà báo Lucien Bodard của tờ Nước Pháp buổi chiều và Max Clos của tờ Thế giới.
18 giờ 30 tướng Navarre từ Sài Gòn tới Hà Nội.