Phần 37

170. Chồng: Thưa bác sĩ, có nguyên nhân đặc biệt nào gây ra bệnh lãnh đạm của phụ nữ, và khi điều đó được làm sáng tỏ thì cô ta có thể trở thành đối tác bình thường trong quan hệ tình dục với đàn ông, người có thể hiểu cô ta?
Bác sĩ:
Sự khẳng định của anh dường như tổng kết vấn đề này. Điều đó nhắc ta nhớ đến câu chuyện cổ tích "Người đẹp ngủ trong rừng". Cô ta thực sự là một công chúa lạnh lùng, người được kích thích bởi nụ hôn của chàng hoàng tử. Đó là mơ ước của lãnh đạm. Cô ta muốn được thỏa mãn quan hệ tình dục, mặc dù có thể không tán thành nó nhưng rất tiếc rằng cô ta không thể tìm được người đàn ông, người có thể hiểu được ham muốn tình dục bình thường của cô ta.
171. Chồng: Còn có những khó khăn gì khác trong quan hệ vợ chồng nữa không?
Bác sĩ:
Ồ, tất nhiên là có rồi. Thường hay gặp các trường hợp có màng trinh dày. Chúng dày và chắc đến nỗi không thể đưa dương vật vào mà không gây ra sự đau đớn cho phụ nữ. Khi gặp trường hợp này cần phải đến gặp bác sĩ, trong nhiều trường hợp, khi chồng có thể đảm bảo việc giao hợp không cần có sự can thiệp của phẫu thuật, có thể qua một vài tuần, một vài tháng, trước khi cửa âm đạo mở rộng để dương vật có thể tự do ra vào được.
172. Vợ: Liệu phụ nữ có nên sử dụng các biện pháp nào đó không? Nếu lúc đầu nảy sinh một số khó khăn.
Bác sĩ:
Có, với điều kiện, chẳng hạn như khi giãn âm đạo không sử dụng các vật lạ, có thể gây biến chứng. Người phụ nữ cần nhớ rằng, đó là bộ phận hết sức quan trọng trong cơ thể của cô ta và các bác sĩ thường khuyên chỉ nên dùng tay. Một vài ngón tay có thoa dầu vadơlin có thể mở rộng cửa âm đạo nhỏ được. Ngoài ra điều đó nên làm trước khi lấy chồng.
173. Vợ: Thưa bác sĩ, thế nào là co âm đạo?
Bác sĩ:
Đó là trạng thái khi các cơ bao quanh cửa âm đạo, không có phản ứng trở lại đối với các kích thích và giữ nguyên sự co thắt, làm cản trở sự thâm nhập của dương vật.
174. Vợ: Thưa bác sĩ, hiện tượng đó do đâu mà ra?
Bác sĩ:
Thường thì đó là kết quả của dạng này hay dạng khác của sự thờ ơ tình dục, như chúng ta đã nói.
175. Chồng: Liệu người chồng có giúp gì được trong trường hợp đó không?
Bác sĩ:
Không phải lúc nào cũng có thể được, sự co thắt âm đạo phản ánh vấn đề về biểu cảm sâu sắc, mà chỉ có bác sĩ hay nhà tâm lý học mới có thể giải quyết được. Thường thì sự co thắt âm đạo của phụ nữ. Đó là sự biểu hiện sinh lý về sự lảng tránh của phụ nữ đối với việc giao hợp. Trong nhiều trường hợp, thậm chí cô ta muốn có sự gần gũi về tình dục, nhưng có yếu tố vô thức nào đó kiểm soát các cơ này và cản trở hoạt động của chúng. Song, bệnh này thường có ở các phụ nữ, mà từ bé họ đã được giáo dục rằng, tất cả những gì có liên quan tới trường hợp đều là xấu xa, đáng ghê tởm, và họ là những người có tuổi thiếu niên sợ hãi khi nhìn thấy dương vật ở dạng cương cứng.
176. Chồng: Đã mấy lần bác sĩ nói rằng, đàn ông cần phải cố gắng làm thỏa mãn phụ nữ, mà không chỉ nghĩ tới bản thân. Tại sao thường đàn ông lại không làm như vậy?
Bác sĩ:
Điều đáng buồn cười nhất là, trong thực tế, người đàn ông lại hay nghĩ rằng, dường như họ cho cô ta thỏa mãn. Đôi lúc, anh ta làm cho người phụ nữ bị nhầm lẫn, sinh ra chịu đựng và không muốn nói với chồng về điều đó. Trong đa số các trường hợp, phụ nữ vẫn không được thỏa mãn, vì đàn ông không chịu nghiên cứu về tình dục. Nhiều ông chồng như vậy không hề nghĩ đến việc chính, các bà vợ cũng có ý kiến như vậy do sự giáo dục hời hợt của mình.
177. Chồng: Có nghĩa là trình độ đó chính là chìa khóa làm cho các quan hệ vợ chồng hạnh phúc hơn có phải vậy không?
Bác sĩ:
Hoàn toàn chính xác.
178. Vợ: Theo bác sĩ, ai là người có lỗi nhiều hơn, các ông chồng hay các bà vợ?
Bác sĩ:
Tất nhiên là các ông chồng, họ chịu trách nhiệm về thành công trong các mối quan hệ tình dục. Vì thế tôi nghi ngờ rằng, anh ta không được để phóng tinh ra trước khi người phụ nữ có được khoái cảm cần thiết.