Phần 41

193. Vợ: Liệu người đàn ông có nhiều quan hệ tình dục, thì có tiêu phí các khả năng tình dục của mình không? Bởi có câu nói: Lúc trẻ phung phí sức lực đến già phải trả giá.
Bác sĩ:
Trong các sách khoa học thường thức cũng tồn tại ý kiến đó, dường như do ảnh hưởng của những quan hệ tình dục thường xuyên có thể làm hại tới não sau, là trung tâm cương cứng và phóng tinh của đàn ông. Thật khó hiểu, tại sao khi phải chịu tải lớn các trung tâm lại bị hao mòn đi mà không bị mệt mỏi hoặc mất chức năng. Chúng ta không nói rằng thị lực phải chịu tải lớn cũng bị hao mòn mà chỉ nói mắt mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Điều đó cũng có liên quan tới các chức năng tình dục. Các trung tâm cương cứng đã phóng tinh trong các quá trình sinh dục không bị hao mòn đi mà chỉ tạm thời giảm sút các chức năng của mình, điều đó được thể hiện trong các rối loạn tình dục tạm thời. Việc nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ nhanh chóng khôi phục lại các chức năng tình dục. Có ý kiến cho rằng, nếu hạn chế các quan hệ tình dục sẽ kéo dài được tính tích cực của sinh hoạt tình dục. Điều đó là sai lầm. Ngược lại, càng bắt đầu sinh hoạt tình dục sớm, tiến hành sinh hoạt tình dục thường xuyên và nhiều sẽ càng có thể giữ được khả năng tình dục lâu hơn. Trong các tình huống cấp bách, sức đề kháng của cơ thể sẽ tạo ra sự giảm sút tạm thời của các khả năng tình dục. Sau đó một thời gian chúng sẽ trở lại bình thường. Vì vậy những người đàn ông thường xuyên sinh hoạt tình dục không phải lo lắng rằng do hoạt động tình dục nhiều "làm thất thoát nội lực" của họ. Những người có nhiều khả năng tình dục là những người có tính cách tình dục mạnh mẽ, đó cũng là dấu hiệu của sinh hoạt tình dục lâu bền và có hiệu quả.
194. Vợ: Trong một số báo "Tuần lễ" có bài báo nói rằng "sự không kiềm chế về tình dục sẽ làm già yếu thêm và chóng lão hóa" và "Mất năng lượng từ tình dục sẽ làm mất khả năng thọ lâu, tinh trùng giúp cho cơ thể đàn ông giữ được sự ổn định, tăng sức sống, kéo dài tuổi trẻ". Liệu có phải thật như vậy không?
Bác sĩ:
Tôi có đọc bài báo đó của báo "Tuần lễ" bài này dựa theo tư liệu của tạp chí "Việt Nam" trình bày một trong những quan điểm của y học phương Đông. Khoa học hiện đại không tìm thấy sự liên quan nào giữa sinh hoạt tình dục với hoạt động của thận cả. Thận và các cơ quan sinh dục thực hiện các chức năng hoàn toàn khác nhau, mặc dù chúng nằm cạnh nhau. Có thể đó là cơ sở để liên kết giữa hai bộ phận này với nhau trong y học dân tộc. Còn liên quan tới sự khẳng định rằng, tinh trùng làm cho đàn ông trẻ lâu và sự mất năng lượng do hoạt động tình dục làm giảm thọ thì môn di truyền Gen sinh học - khoa học nghiên cứu việc kéo dài tuổi thọ của con người không công nhận quan điểm đó. Ngược lại, hầu như những người có tuổi thọ cao, thường tích cực trong sinh hoạt tình dục, hay quan tâm đến lĩnh vực này, nhiều người đẻ con ở tuổi già. Nhiều thực nghiệm và các số liệu cho phép rút ra kết luận sau: hoạt động tình dục tích cực trong suốt cuộc đời không những không làm giảm tuổi thọ mà còn giữ được năng lực tình dục và là nguồn gốc của tuổi thọ; Cũng có thể trong y học phương Đông lại hoàn toàn khác hẳn, nhưng mọi người đều biết rằng, nhiều cái nếu phù hợp với một số dân tộc này, không thể trở thành ví dụ tốt để làm theo của các dân tộc khác, dù họ có sống trong những điều kiện và có những truyền thống khác nhau.