Ưng võ trụ nhi sinh kỳ tâm

"Ưng võ trụ nhi sinh kỳ tâm"là trong kinh Đại Thừa< Kinh Kim Cương >Lục Tổ Huệ Năng khi còn trẻ trên đường đi bán củi,vô tình nghe thấy một vị khách tụng kinh,khi nghe thấy "ưng vô trụ,nhị sinh ky tâm"mà chấn động thâm tâm,đi tìm ngũ tổ Hòang Nhẫn thiền sư để tập thiền.
" Trụ " là chấp trước,trở ngại.
" Tâm " là thanh tịnh trong sáng.là tâm đại ngộ
" Ưng vô trụ nhi sinh kỳ tâm" ý nghĩa của câu này là bảo chúng ta không nên để tâm trì trệ ở một chổ,hoặc chấp trước vướng mắc vào sự việc,nên tự tại bao trùm khắp hư không,từ đó về sau mới phát sinh ra tâm đại ngộ thanh tịnh trong sáng.
Tâm bị giới hạn khi không có cáh gì nhìn rõ toàn diện,người dục niệm nếu nhất thời mà chấp trước vào một điểm chỉ mang lại phiền nảo mà thôi.không có cách gì có thể được trí tuệ,từ đó mà nhìn nhận ra thế giói này.
Khi " vô sở trụ " tâm có thể phóng to và thu nhỏ vô hạn,hòan toàn đều do bản thân khống chế,có thể từ như hạt cải đi xem thế giới,cũng có thể lấy núi Tu di giấu trong đó,có thể tung hòang cổ kim, có thể với trời đất hợp nhất,mà vân du biển hồ trời cao,như vậy người đời không thể không khoái lạc sao.

Xem Tiếp: ----