Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Phần IV - Chương 1
Nói Chuyện Về Tính Giao

Bạn có biết chăng?
 Ba yếu tố của hành vi tính giao là gì?
 Tình dục của con người đã sinh ra như thế nào?
 Tại sao ở âu Mỹ lại có một thời thịnh hành phẫu thuật dương vật?
 Tại sao đàn ông cao lớn, đàn bà thấp nhỏ?
 Tại sao có người khác giới ngồi vào lòng mà vẫn không loạn?
 Tính giao mặt áp mặt đã mang lại những thay đổi gì cho loài người?
 Tại sao có một số người ở phương Tây hiện đại lại cho rằng tình dục là chuyện uống nước nhạt?
 Tại sao trong xã hội tại xuất hiện gái điếm?
1 Cơ Sở Sinh Lý Của Tính Giao
Tình dục là một dục vọng mãnh liệt nhất rất khó kiềm chế của con người. Người xưa đã có câu: "Nước sông mênh mông vẫn không làm dịu được cơn khát tình yêu. Hồng thuỷ cuồn cuộn, không át nổi cơn sóng tình yêu”. Con người khi đã nổi cơn hưng phấn là quyết đạt được mục đích mới thôi. Về cường độ hưng phấn, nam giới nói chung mạnh hơn nữ giới. Nhưng con người, nhất là con người trong xã hội hiện đại, không thể cứ muốn làm tình là được. Hành vi tính giao của con người chịu sự chế ước của quy luật phát triển xã hội và quy luật phát triển tự nhiên. Nếu cứ hành động bừa bãi trong tình dục thì tất sẽ bị trừng phạt theo các hình thức khác nhau.
Hành vi tính giao của con người do ba loại nhân tố quyết định. Đó là nhân tố sinh lý, nhân tố tâm lý và nhân tố xã hội. Dưới đây xin giải thích ba loại nhân tố này.
Trước khi nói về nhân tố sinh lý, xin nêu một ví dụ. Trong cuốn sách "Người dã man trang nhã", ông Richard Wedham có nêu ra một chuyện vui. Một nhân viên công vụ của Chính phủ Sudan dùng một số tiền bằng giá trị 5 con bò để lấy một cô gái. Lúc đó mỗi con bò giá 5 bảng, giá 5 con bò rất rẻ so với tiêu chuẩn lấy vợ thời đó. Đêm tân hôn, cô dâu tỏ ra rất lãnh đạm, khi giao hợp người cô ta cứ ngay thuỗn ra, tay bấu chặt vào bờ tường đất, toàn thân chẳng rung động chút nào. Suốt đêm hôm đó cô ta chỉ nói mỗi một câu vào lúc chồng đã xuất tinh xong, đúng vào khoảnh khắc đó cô ta không bấu tay vào tường và nói chưa cảm thấy sung sướng.
Ví dụ trên chứng tỏ nhân tố sinh lý có tác dụng quyết định trong sinh hoạt tình dục của loài người. Cô vợ này bị người ta mua về, hoàn toàn không biết anh chồng tương lai ra sao nên chẳng thế nào có sự dung hợp lứa đôi. Cô ta phải gượng ép giao hợp với chồng, trong nội tâm rõ ràng không thích thú gì, nhưng không thể cự tuyệt, đành phải hiến tấm thân lạnh như băng của mình cho chồng thoả mãn tình dục. Nhưng cô ta là người phát dục bình thường nên nhất định sẵn có bản năng tính giao. Sau khi bước vào tuổi thanh xuân, kích tố tình dục trong cơ thể tăng lên. Sự biến đổi trong điều kiện sinh lý đó làm cho con người sinh ra kích thích tình dục hoặc gọi là kích thích bản năng, cũng có thể gọi nó là tình dục. Con người giống như nhiều động vật khác, hành vi tính giao chịu sự chi phối của kích thích tố tình dục ở mức độ lớn. Kích thích tố gọi là Hormone theo dịch âm tiếng Anh, nó vốn là tiếng Hy Lạp, nguyên văn có nghĩa là khêu gợi, công kích, kích thích, thúc đẩy vận động". Được nó khêu gợi là con người sẽ có sức đẩy nội bộ, khi được các điều kiện bên ngoài kích thích đúng mức là xuất hiện hưng phấn tình dục về sinh lý. Phản ứng sinh lý tình dục của con người thường là độc lập, bất cứ nhân tố nào cũng không thể kiềm chế không cho nó xuất hiện. Chuyện cô gái nói trên là một bằng chứng đầy sức thuyết phục. Tuy cô không yêu chú rể và không thích giao hợp nhưng cái đó không cản trở cô cảm thấy khoái lạc trong sinh hoạt tình dục. Ngoài ra kết quả nghiên cứu cho thấy khi nữ giới bị cưỡng dâm, mặc dầu không có cảm giác khoái lạc nhưng có khi các cơ tương ứng của bộ phận sinh dục vẫn co bóp đúng nhịp độ hoàn toàn giống như phản ứng của các cơ khi đạt được cao trào trong giao hợp. Như vậy có nghĩa là phản ứng sinh lý tình dục của con người có thể ngược chiều với phản ứng tâm lý.
Tác dụng quyết định của sinh lý tình dục đối với hành vi tính giao của loài người là rõ ràng và trực tiếp. Người nào có bộ phận sinh dục không đầy đủ do nguyên nhân bẩm sinh hoặc phát sinh đều không thể giao hợp một cách bình thường. Đó là một điều thường thức ai cũng biết. Ví dụ các quan thái giám bị thiến hoặc những người bình thường nhưng bị thương tổn bộ phận sinh dục thì không thể giao hợp được. Nhưng cái khó đối với loại người này là không giao hợp được (về mặt sinh lý) nhưng vẫn có dục vọng tính giao. Muốn thoả mãn yêu cầu tình dục, họ phải áp dụng hình thức đặc biệt. Ở Mỹ đã xảy ra một trường hợp sau: một lính Mỹ ở Việt Nam bị thương nửa thân người dưới, mất bộ phận sinh dục. Sau khi về nước anh ta giấu kín chuyện đó và vẫn lấy vợ, chân tướng bại lộ ngay, chị vợ đòi ly hôn. Anh ta tìm đến chuyên gia bệnh tình dục xin giúp đỡ. Chuyên gia nói nếu lý do chỉ là vì không thoả mãn được tình dục thì họ có thể không cần ly hôn vì có thể áp dụng phương thức không đưa dương vật vào âm đạo vẫn có thể làm cho vợ đạt được cao trào tình dục. Anh ta làm theo biện pháp của chuyên gia, quả nhiên vẫn duy trì được hôn nhân.
Nhân tố sinh lý tình dục cũng là đặc trưng tình dục về sinh vật học của con người. Nó gồm có mấy mặt sau:
 Trước hết là nhiễm sắc thể giới tính. Người ta có thể phân biệt nam nữ căn bản là do nhiễm sắc thể giới tính khác nhau.
 Hai là tuyến giới tính, nam có tinh hoàn, nữ có buồng trứng.
 Ba là kích thích tố giới tính, đó là kích thích tố nam, kích thích tố nữ, kích thích tố thụ thai. Chúng là mấu chốt quyết định sự phát dục và bộ phận sinh dục của giới tính.
 Bốn là hệ thống sinh dục của hai giới tính.
Mấy mặt nói trên lại quyết định đặc trưng thứ hai của con người gọi là phó đặc trưng. Gọi là phó vì đó là cách nói tương đối với đặc trưng thứ nhất. Đặc trưng một là sự khác nhau của hai giới vế cấu tạo của bộ máy sinh dục, là tiêu chí căn bản nhất của giới tính, ngay khi sinh ra đã đầy đủ về cơ bản. Người ta khi nhìn thấy đứa bé thường nói đùa “thằng cu hay cái hĩm". Đặc trưng hai là chỉ sự phân biệt khác nhau giữa hai giới tính về ngoại hình, đến tuổi dậy thì mới xuất hiện. Đặc trưng hai thể hiện ở nam là: thân thể cao lớn, cơ bắp phát triển, lông nhiều và rậm, râu dài, ức hầu cổ lồi ra, nói giọng trầm. Thể hiện ở nữ là: xương chậu to, tuyến vú nở (ta thường nói là mông nở vú to), ngoài ra còn có thể thái phốp pháp, giọng nói thanh êm v.v...
Nếu các mặt nói trên phát triển bình thường thì hành vi tính giao của con người cũng bình thường. Trái lại thì sẽ có khuyết tật về tình dục, do đó tạo ra cơ sở sinh lý cho những tội lỗi và rắc rối trong luyến ái. Ví dụ ống dẫn tinh bị cong nhỏ nguyên phát do di truyền làm cho sự phát dục của khí quan sinh dục bị chậm lại, khi đến tuổi trưởng thành có thể bị mắc chứng tinh hoàn teo nhỏ kèm thiểu năng tình dục. Bệnh này gây ra áp lực tinh thần rất lớn đối với bệnh nhân nên họ dễ bị mắc tâm thần với tỷ lệ cao hơn người bình thường. Có một số người bản thân bị mắc chứng suy yếu tình dục nên có tâm lý thù ghét phụ nữ. Họ quen thói hành hạ, ngược đãi phụ nữ. Có người còn cực đoan buộc một chị phụ nữ mà y bắt cóc được phải làm phẫu thuật khâu kín âm đạo và y đã bị tống giam. Lại có một số người mắc bệnh tổng hợp tinh hoàn nữ tính hoá rất hiếm thấy, âm đạo rất nông nên khó giao hợp. Theo kết quả nghiên cứu, khoảng 48% số phụ nữ mắc bệnh tổng hợp tuyến giới tính - tuyến thượng thận đều đã xuất hiện xu hướng đồng tính luyến ái trong mộng hoặc trong ảo giác, 18% trong số đó đã thực sự có lịch sử đồng tính luyến ái.